THÀNH CÔNG CỦA NỀN NGOẠI GIAO HUNGARY

Thứ bảy - 25/06/2011 22:12

(NCTG) Sau 24 năm, mới có một vị Tổng lý Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa công du Hungary, trong khi về phía Hungary, đã có nhiều lãnh đạo cấp cao của nước này qua Bắc Kinh - gần đây nhất là chuyến thăm Triển lãm Thế giới 2010 (Thượng Hải) của Thủ tướng Orbán Viktor vào tháng 11 năm ngoái.


Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và người đồng nhiệm Orbán Viktor (Budapest, ngày 25-6-2011) - Ảnh: Barakonyi Szabolcs (index.hu)


Chính trong dịp đó, ông Orbán Viktor đã gửi lời mời tới người đồng nhiệm Ôn Gia Bảo và chuyến công du Hungary lần này của họ Ôn được coi là thành tựu ngoạn mục nhất của chiến lược đối ngoại của nội các Orbán: chủ động tìm kiếm một cách có ý thức những cơ hội nhằm phát triển mối bang giao với Bắc Kinh.

Theo con mắt của giới lãnh đạo Hungary, Trung Quốc hiện đang là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới và trong quá trình toàn cầu hóa, các quốc gia vùng Ðông - Trung Âu, trong đó có Hungary, cần tận dụng yếu tố này.

Ðể đạt được mục tiêu phát triển các mối quan hệ kinh tế giữa hai nước và thu hút nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc, Thủ tướng Orbán Viktor không ngại ngần khi cần phải đàm phán với các lãnh đạo Ðảng Cộng sản Trung Hoa, cũng như thắt chặt hơn mối quan hệ giữa đảng này và đảng cầm quyền FIDESZ.

Trong vòng 1 năm qua, trên cương vị đặc phát viên phụ trách kinh tế của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Phát triển Hungary Fellegi Tamás đã nhiều lần công du Trung Quốc để đàm phán với các cơ quan chuyên trách kinh tế, cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của nước này. Nhiều thỏa thuận giữa đôi bên cũng đã được ký kết trong phiên họp tuần qua tại Budapest của Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Hungary - Trung Quốc.

Nhiều tập đoàn điện tử và xe hơi lớn của Trung Quốc đã mở chi nhánh tại Hungary, hoặc mua lại những doanh nghiệp lớn của Hungary đang trong cảnh nợ nần hoặc phá sản. Ðặc biệt, tháng 4 qua, hai bên đã ký thoản thuận chiến lược về việc để Tổng công ty Xây dựng Ðường sắt Trung Quốc tham gia phục hồi và phát triển hệ thống đường sắt Hungary.

Giới chức Hungary phát biểu rằng trái với những gì dư luận thường nghĩ, đa phần hàng hóa Trung Quốc tại Hungary không còn là hàng dệt may, mà là các sản phẩm điện tử, và Hungary có thể là cánh cửa, và trung tâm hậu cần để hàng hóa và các sản phẩm công nghiệp Trung Quốc xâm nhập thị trường EU và Tây Âu.

Ngược lại, các doanh nghiệp Hungary - hiện còn ít xuất hiện trên thị trường Trung Quốc - cũng có thể đặt hy vọng vào khả năng mở rộng thị trường của họ tại xứ sở đông dân nhất thế giới. Các quan chức thương mại Hungary cho rằng, nước này không nên xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc vì có thể thấy trước được là họ chưa đủ lực để cạnh trang xét về dài hạn.

Cái mà Hungary có thể làm được, và cũng là sở trường của nước này, là xuất khẩu tri thức, bán các công nghệ và phát minh cho Bắc Kinh, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, thủy lợi, bảo vệ môi trường, v.v..., cũng là những lĩnh vực mà Trung Quốc đang muốn phát triển.

Theo thống kê, trong năm ngoái, thương mại giữa hai nước đạt mức 8,72 tỉ USD, tức là tăng gần 30% - trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc là 2,2 tỉ, nghĩa là Hungary đã trở thành quốc gia nhập khẩu hàng Trung Quốc lớn nhất trong vùng Ðông - Trung Âu.

Giới chức Hungary cho rằng trong chuyến công du lần này của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, điều quan trọng không phải là có những thỏa thuận thật ngoạn mục được ký kết hay không, mà là rốt cục Trung Quốc cũng đã thực sự quan tâm tới Hungary trên cương vị một đối tác chiến lược.

Sự kiện người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc dành cho Hungary hai ngày trong chuyến thăm Châu Âu lần này - trong khi hai cường quốc khác là Ðức và Anh chỉ được dành tổng cộng 3 ngày - cũng đã được báo chí ngoại quốc, như tờ “Thời báo Kinh tế” (Anh) coi là một thành công ngoại giao đáng kể của Hungary.

(*) Bản tin đã đăng trên RFI.

Hoàng Nguyễn, từ Budapest


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn