CỰU TỔNG THỐNG MÁDL FERENC QUA ÐỜI

Thứ hai - 30/05/2011 01:26

(NCTG) GS. Mádl Ferenc, nhà luật học uy tín Hungary, tổng thống thứ hai của Ðệ tam Cộng hòa Hungary, đã qua đời chiều Chủ nhật 29-5-2011, hưởng thọ 80 tuổi.


Mádl Ferenc (1931-2011) - Ảnh chụp tháng 12-2001


Tin về sự ra đi của ông Mádl Ferenc được ông Kiss Norbert, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Cộng hòa, thông báo với Hãng Thông tấn Hungary MTI: “Sau 13 giờ chiều, cựu Tổng thống Cộng hòa Mádl Ferenc đã trở về với Ðấng Sáng tạo ra mình”.

Trước cửa ra vào Cung Tổng thống (Cung Sándor trên Hoàng Thành Budapest), di ảnh ông Mádl Ferenc được đặt trên một chiếc bàn, cạnh đó là hai ngọn nến, lá quốc kỳ và và một bó hoa. Tổng thống Schmitt Pál, Chủ tịch Quốc hội Kövér László và nhiều chính khách khác đã đến viếng người đã khuất.

Ông Mádl Ferenc sinh ngày 29-1-1931 ở vùng Bánd (tỉnh Veszprém), năm 1955 tốt nghiệp Khoa Luật và Nhà nước, Ðại học Tổng hợp Budapest (ELTE). Thời gian 1961-1963, ông nghiên cứu về Luật so sánh Quốc tế tại Ðại học Strasbourg và sau đó, ông giữ nhiều cương vị quan trọng tại Ðại học Tổng hợp.


Tổng thống Schmitt Pál tưởng niệm người tiền nhiệm - Ảnh: index.hu


Từ năm 1987, Mádl Ferenc là Viện sĩ Thông tấn và từ năm 1993 là Viện sĩ chính thức Viện Hàn lâm Khoa học Hungary. Ngoài ra, ông còn là thành viên Học viện Luật Thương mại Quốc tế Havard (năm 1985), và là Viện sĩ Viện Hàn lâm Châu Âu (năm 1988), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Châu Âu (năm 1989).

Trong Chính phủ đầu tiên của Ðệ tam Cộng hòa Hungary, Mádl Ferenc giữ cương vị Bộ trưởng Bộ không Bộ. Thời gian 1993-1994, ông là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hungary. Năm 2000, ông được Ðảng Tiểu chủ Ðộc lập đề cử chức Tổng thống Hungary và được Quốc hội bầu chọn vào ngày 6-6.

Trong số các cựu tổng thống của Ðệ tam Cộng hòa Hungary cho đến nay, Mádl Ferenc là người đầu tiên rời xa dương thế.

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn