AN TÁNG CỐ TỔNG THỐNG MÁDL FERENC

Thứ tư - 08/06/2011 00:11

(NCTG) Tang lễ trọng thể ông Mádl Ferenc - Tổng thống thứ hai của Ðệ tam Cộng hòa Hungary - đã được cử hành vào chiều thứ Ba 7-6-2011 tại khu vực dành cho những danh nhân Hungary ở nghĩa trang ở đường Fiumei (Quận VIII, Budapest).


Tổng thống Schmitt Pál đọc điếu văn tại lễ truy điệu
người tiền nhiệm, ông Mádl Ferenc - Ảnh: MTI

Là một luật gia nổi tiếng của Hungary, ông Mádl Ferenc giữ cương vị Tổng thống Cộng hòa Hungary trong thời gian 2000-2005. Khi ông qua đời, giới bình luận chính trị Hungary đánh giá rằng sinh thời, mọi mong muốn chính trị của ông đã thành sự thật.

Gia đình ông Mádl Ferenc đã đề nghị những người đến viếng ông không mang hoa, mà hãy dùng số tiền lẽ ra để mua hoa tang để ủng hộ một quỹ từ thiện giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại những vùng hẻo lánh, để hỗ trợ các em theo học trung học.

Lễ truy điệu và an táng ông Mádl Ferenc đã được Ðài Truyền hình Quốc gia Hungary truyền trực tiếp. Vì sự kiện này mà Quốc hội Hungary đã thay đổi chương trình làm việc: một phần những cuộc tranh luận dự định tiến hành ngày thứ Ba được chuyển sang thứ Tư.

Có mặt tại lễ truy điệu, Tổng thống Schmitt Pál đã đọc điếu văn đánh giá cao công lao của ông Mádl Ferenc trên cương vị người đứng đầu nhà nước Hungary: “Mádl Ferenc là người có tính cách mạnh mẽ, với học vấn và tinh thần sẵn sàng phục vụ, ông đã tạo dựng những giá trị”.

Vào hồi 8 giờ tối, tại Vương cung thánh đường Thánh István (trung tâm thủ đô Budapest), Ðức Hồng y Erdős Péter - người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hungary - đã cử thánh lễ tiễn đưa Cố tổng thống Mádl Ferenc về cõi vĩnh hằng.

Kể từ khi Hungary thay đổi thể chế chính trị, ông Mádl Ferenc là chính khách cấp cao nhất từ trần. Trước đó, Thủ tướng Antall József khi qua đời vào tháng 12-1993 cũng được cử hành quốc tang ở mức độ tương tự.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn