TƯỢNG THI HÀO PETŐFI SẼ ĐƯỢC KHÁNH THÀNH TẠI KIEV

Thứ bảy - 31/01/2009 22:40

(NCTG) Theo dự định, thị trưởng hai thành phố Kiev và Budapest sẽ cùng cắt băng khánh thành pho tượng thi hào Hungary Petőfi Sándor tại thủ đô của Ukraine.

Thi sĩ của "tự do và ái tình" của Hungary

Cuối năm 2007, vào ngày 3-12, thị trưởng Budapest Demszky Gábor và thị trưởng Kiev Leonid Chernovetsky đã ký thỏa thuận về việc đặt một tượng Petőfi tại Kiev. Khi đó, phía Hungary nhận phần tìm nghệ sĩ để tạc pho tương, và đảm bảo chi phí thực hiện. Với việc đặt tượng Petőfi tại Kiev, ban lãnh đạo thủ đô Ukraine cho rằng đây là hành động “trả ơn” thích đáng Budapest, khi thủ đô Hungary, vào ngày 11-7-2007, cho đã khánh thành pho tượng Taras Shevchenko (1814-1861), nhà thơ vĩ đại nhất của dân tộc Ukraine.

Tượng Taras Shevchenko tại Budapest

Được biết, pho tượng Petőfi đã được hoàn thành và sẽ được chở sang Kiev vào cuối tháng 2-2009 với sự hỗ trợ của ĐSQ Ukraine tại Budapest. Phần bệ tượng và khu vực xung quanh tại phố Vorovsky (Kiev) thì được hoàn tất từ nay cho đến ngày 5-3 và chính quyền thành phố sẽ góp chừng 2,8 triệu Ft từ ngân sách của mình. Tượng sẽ được chính thức khánh thành vào ngày 15-3-2009, nhân kỷ niệm cuộc cách mạng dân quyền 1848 mà Petőfi, trên cương vị một thi sĩ (tác giả thi phẩm nổi tiếng “Bài ca dân tộc”), một nhà cách mạng, đã có vai trò rất lớn.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn