Thủ tướng Hungary: “CÁC DÂN TỘC CHÂU ÂU NỔI DẬY CHỐNG LẠI BRUSSELS”

Chủ nhật - 19/03/2017 02:28

(NCTG) Một lần nữa, Liên Âu lại là cái đích để Thủ tướng Hungary Orbán Viktor chỉ trích trong diễn văn đọc hôm 15-3 vừa qua, nhân dịp đại lễ kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc chiến vì tự do của dân tộc Hung 1848-1849.

Thủ tướng Orbán Viktor trong đại lễ 15-3 - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Thủ tướng Orbán Viktor trong đại lễ 15-3 - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Châu Âu lại không yên ả”, ông Orbán nhắc tới ý thơ của thi hào Petofi Sándor trong một thi phẩm sáng tác sau cách mạng 1848. Một phần đáng kể trong phát biểu trước Bảo tàng Quốc gia Hungary - nơi cách đây 169 năm đã nổ ra cuộc khởi nghĩa chống triều đình Áo của người dân Hung - là nhằm vào Brussels.

Hiện giờ, các dân tộc Châu Âu lại trong trạng thái nổi dậy. Có những dấu hiệu nhắn nhủ rằng, đế chế này đang có vấn đề”. Và theo thủ tướng Hungary, những vấn đề đó cũng hệt như cách đây 169 năm, khi “những thế lực cai trị không cho phép các dân tộc được quyền tự chuyển đổi, tự phát triển kinh tế...”.

Ông Orbán cho rằng, những thế lực thời đó “thiết lập một liên minh thần thánh hòa bình”, nhưng đó “là thứ kẻ thù của tự do, là liên minh của những kẻ giả dối”. Dịch ra ngôn ngữ hiện tại, người dân Châu Âu thời nay đang nổi loạn chống lại “lũ quan liêu Brussles, thứ truyền thông tự do và tư bản tài phiệt thế giới”.

Thoạt tiên là người Anh, rồi đến người Mỹ. Và trong năm nay sẽ có sự tiếp diễn” - ông Orbán cảnh báo, và có ý nhắc tới những cuộc bầu cử tại Hà Lan hôm 15-3 vừa qua, cũng như tại Pháp vào tháng 4 và tại Đức vào mùa thu năm nay, và kết quả được coi là có nhiều thuận lợi cho sự trỗi dậy của phe cực hữu.

Hiện thời thì còn có thể chuyển đổi đế chế Châu Âu một sách sâu sắc và trật tự, trong hòa bình”, nhưng để làm được điều đó “Brussels phải rũ bỏ cái mặt nạ giả dối, phải chấm dứt những hành vi núp dưới bóng những nguyên lý đẹp đẽ”, theo ông Orbán Viktor. 

Và thủ tướng Hungary liệt kê những nhiệm vụ của Hung và quốc tế: phải chặn đứng Brussels, phải bảo vệ biên giới đất nước, phải ngăn chặn việc nhận người tỵ nạn, phải minh bạch hóa những tổ chức tồn tại bằng nguồn tiền ngoại quốc, v.v..., và do đó, “các chính đảng quốc gia vẫn tiếp tục cần nắm quyền”.

Kết thúc bài phát biểu, nhắm tới kỳ bầu cử 2018, ông Orbán hô hào đoàn kết: “Chúng ta không phải nô lệ của các thế lực trong và ngoài nước. Chúng ta đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục vạn người Hung, và khiến các gia đình lớn mạnh. Chúng ta đã kiến tạo sự thống nhất dân tộc thực sự, dù điều đó bị liên minh của những thế lực giả dối đe dọa và phản đối”.

Trần Lê, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn