15-3-2021: BIỂU TÌNH VÀ DIỄU HÀNH PHẢN ĐỐI ĐÓNG CỬA ĐẤT NƯỚC

Thứ ba - 16/03/2021 01:50

(NCTG) Vài trăm người đã tụ tập lúc 11h sáng hôm nay, 15-3-2021 tại cuộc biểu tình do “Phong trào Tổ quốc Chúng ta” tổ chức ở Quảng trường Vigadó để phản đối việc các biện pháp đóng cửa phòng dịch của chính quyền, trong bối cảnh Hungary ghi nhận 7.706 ca nhiễm mới và 131 ca tử vong trong 24h bởi dịch Covid-19.

Phản đối đóng cửa - Ảnh: Bődey János (telex.hu)

Phản đối đóng cửa - Ảnh: Bődey János (telex.hu)

Tính đến sáng nay, có 9.300 người phải điều trị trong viện và 1.008 người phải dùng máy trợ thở. Lần thứ hai liên tiếp trong 2 năm liền, Đại lễ 15-3 kỷ niệm cuộc cách mạng và cuộc chiến tự do 1848-49 không diễn ra các lễ kỷ niệm và các cuộc biểu tình như thường lệ, vì quy định cấm hội họp do chính phủ đưa ra trong mùa dịch bệnh. Ngoại lệ duy nhất trong năm nay là cuộc biểu tình kể trên của một đảng nhỏ theo xu hướng cực đoan.

Theo tường thuật của mạng telex.hu, ông Toroczkai László, chủ tịch đảng đã có bài phát biểu sau khi đoàn người diễu hành trước một sòng bạc. Ông đưa ra một bản yêu sách gồm 6 điểm, trong đó có yêu cầu không đóng cửa các trang trại và không nên có sổ tiêm phòng bắt buộc. Sau đó, đoàn người hò nhau đi đến Quảng trường Kossuth - nơi tọa lạc Tòa nhà Quốc hội Hungary - và trên đường đi còn cãi vã với các cảnh sát chặn đường họ.

Tới nơi, bà Dúró Dóra, nghị sĩ Quốc hội của đảng “Phong trào Tổ quốc Chúng ta” cho hay 6 điểm yêu sách cũng sẽ được trình lên Văn phòng Thủ tướng. Ecsényi Áron, lãnh đạo của đảng nhỏ Đảng “Giảm 75% thuế” theo xu hướng cánh hữu và chủ nghĩa tự do cá nhân - từng bị phạt 3,5 triệu Forint với anh em song sinh là Ecsényi Szilárd do tổ chức 2 cuộc biểu tình đòi tái mở cửa - nói rằng việc đóng cửa không có tác dụng về mặt kinh tế.
 
Cảnh sát kiểm tra giấy tờ và giải tán đám đông - Ảnh: Bődey János (telex.hu)
Cảnh sát kiểm tra giấy tờ và giải tán đám đông - Ảnh: Bődey János (telex.hu)

Tại quảng trường có rất đông công an, người có mặt liên tục bị kiểm tra giấy tờ và kêu gọi rời khỏi hiện trường. Vào hồi 12h30 trưa nay, chỉ còn lại vài chục người lai vãng thành các nhóm nhỏ ở quảng trường. Trong họp báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, chính quyền cũng nhấn mạnh rằng quy định hiện hành vẫn cấm tổ chức hoặc tham gia các cuộc hội họp, do đó có nhiều cá nhân muốn tụ họp cũng không được cấp phép.

Trong một diễn biến khác, phong trào hoài nghi virus của dược sĩ Gődény György cũng tổ chức một cuộc biểu tình phản đối việc đóng cửa ở Quảng trường Kossuth: vào hồi 11h sáng, có vài chục người xuất hiện và cuối cùng, con số này lên tới khoảng 100 người. Đoàn người sau đó đã diễu hành đến Bảo tàng Quốc gia Hungary - một trong những địa điểm chính của cuộc cách mạng diễn ra cách đây 173 năm -, vừa đi vừa thổi còi inh ỏi.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn