HUNGARY LẠI LẬP “KỶ LỤC ĐEN” VỀ SỐ CA TỬ VONG TRONG NGÀY

Thứ tư - 17/03/2021 16:06

(NCTG) Bên cạnh 3.456 ca nhiễm mới với Covid-19 được ghi nhận, Hungary có 195 bệnh nhân qua đời trong vòng 24h qua, và đây là “kỷ lục” tuyệt đối từ khi dịch bệnh bùng phát hôm 4-3-2020 ở nước này (“kỷ lục” cũ là 193 ca, vào ngày 4-12-2020).

“Trang phục” điển hình trong mùa dịch, trước  kia thường chỉ thấy trong các bộ phim về thảm họa - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

“Trang phục” điển hình trong mùa dịch, trước kia thường chỉ thấy trong các bộ phim về thảm họa - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Có tổng cộng 10.284 ca phải điều trị trong viện, trong số đó 1.167 ca phải trợ thở, và những con số này đều vượt xa cái ngưỡng mà nền y tế nước này có thể làm tốt được công việc của mình, theo các chuyên gia trong ngành Y. Theo thông tin của chính quyền, chương trình tiêm chủng được thực hiện đúng quy trình, Hungary đứng thứ hai trong bảng xếp hạng tiêm chủng của Liên Âu.

Việc tiêm chủng cho những người cao tuổi đã đăng ký vẫn được ưu tiên hàng đầu do khả năng rủi ro cao của các đối tượng này. Cho đến giờ, đã có 1.397.342 được chích ngừa, trong số đó 406.746 người đã được nhận mũi thứ hai. Các biện pháp hạn chế và thắt chặt trước mắt sẽ kéo dài tới ngày 22-3. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ và tin tưởng vào tiêm chủng ở Hungary đã tăng nhiều.

Theo thống kê mới nhất của Viện Ipsos, giới trẻ lo lắng hơn cả cho các giáo viên và các cô bảo mẫu, còn người cao tuổi thì lo lắng hơn cả cho người bán hàng tại các cửa hiệu. Nói về sự “bài trừ” chích ngừa, 56% giới trẻ dưới 30 tuổi cho hay họ sẽ không tiêm, còn 55% người trên 50 tuổi cho hay chắc chắn sẽ tiêm. 40% bài bác việc chủng ngừa thuộc nhóm đối tượng dưới 40 tuổi.

Trong một diễn biến có liên quan, nhiều nước Liên Âu (như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đan Mạch, Iceland, Na Uy, Hà Lan...) đã tạm thời ngưng tiêm với vaccine AstraZeneca (của liên doanh Anh và Thụy Điển) để đề phòng, cho tới khi các nghiên cứu và rà soát hiện tại chưa cho ra kết luận chung cuộc. Tuy nhiên, Hungary, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Ukraine, Anh... thì vẫn cho tiếp tục.

Quan điểm của giới chuyên môn đồng nhất rằng không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy mối quan hệ nhân quả giữa việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca với các ca phát sinh huyết khối nặng, thậm chí dẫn đến tử vong. Tất nhiên “cẩn thận thì vẫn hơn”, nhưng ví dụ ở Đức, chỉ có 7 ca huyết khối não, 3 ca dẫn đến tử vong, được biết đến trong số 1,6 triệu ca được tiêm chủng.

Theo Klauss Cichutek, một chuyên gia tại Viện Ehrlich (Đức), cần có những nghiên cứu sâu hơn về vaccine AstraZeneca, cho dù có thể có nhiều nguyên nhân khác gây ra các trường hợp huyết khối, chẳng hạn như sử dụng thuốc tránh thai, đây là một biến chứng từ lâu đã được biết đến. Trong số 7 ca nói trên, 6 trường hợp là nữ, tất cả đều ở độ tuổi 20-50, tức là trong độ tuổi sinh đẻ.

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Vương quốc Anh thì cho biết: hơn 11 triệu người ở Anh đã được chủng ngừa bởi vaccine AstraZeneca - nhiều hơn ở bất cứ quốc gia nào khác - và số ca huyết khối không hề lớn hơn so với ở những người chưa tiêm. Cơ quan chức năng Anh đã biết đến tổng cộng 30 trường hợp xuất hiện cục máu, và điều này có thể xảy ra ở 11 triệu người không tiêm chủng.
 
Tiêm vaccine AstraZeneca tại một bệnh viện Kiev, ngày 15/3/2021 - Ảnh: Sergei Supinsky (AFP)
Tiêm vaccine AstraZeneca tại một bệnh viện Kiev, ngày 15-3-2021 - Ảnh: Sergei Supinsky (AFP)

Vương quốc Anh đã có hơn 150.000 ca tử vong do nhiễm Coronavirus, vì vậy Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thủ tướng Boris Johnson tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm chủng và phòng ngừa. Cần nói thêm là ở Anh, niềm tin đặt vào tiêm chủng và mong muốn được chích ngừa cũng đặc biệt tốt, vì người dân biết rằng rủi ro của vaccine nhỏ hơn nhiều rủi ro mà bệnh tật gây ra.

Ngược lại, GS. Andreas Rädder tại Đại học Mainz (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) thì cho biết rằng người Đức không nhìn nhận vấn đề nhhư vậy. Cần biết rằng phân tích dữ liệu chi tiết từ 60.000 bệnh nhân trong các nghiên cứu giai đoạn 3 của vaccine AstraZeneca cho thấy rõ ràng rằng trong số người tiêm chủng, số ca huyết khối ít hơn so với nhóm đối chứng (dùng giả được - placebo).

Quan trọng hơn, nhà sản xuất cũng báo cáo rằng huyết khối được phát hiện trong số 17 triệu bệnh nhân đã tiêm chủng với vaccine AstraZeneca ít hơn so với con số có thể chờ đợi của nhóm người không chủng ngừa. Bên cạnh đó, nguyên tắc căn bản của y học là bất cứ biện pháp y tế nào cũng có thể, thậm chí cũng có rủi ro, và luôn phải so sánh “cái lợi” có thể đạt được với rủi ro tiềm ẩn.

Trên góc độ đó, Giám đốc Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) Emer Cooke tuyên bố ngày hôm qua, 16-3-2021, rằng không có dấu hiệu cho thấy sự phát triển của các biến cố huyết khối là do vaccine gây ra. “Hàng nghìn người ở Châu Âu bị huyết khối mỗi ngày. Đây cũng là trường hợp trước khi tiêm chủng”, bà nói, và cho hay là sẽ theo dõi là sau tiêm chủng, tần suất này có tăng không.

Và quan trọng nhất, nếu có tăng, thì có do tiêm chủng hay không. “Chúng tôi vẫn tin rằng lợi ích của việc sử dụng vaccine AstraZeneca để ngăn ngừa bệnh Covid-19 dẫn đến nhập viện hoặc tử vong vượt xa những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc dùng loại thuốc chủng ngừa này”, bà Emer Cooke phát biểu. Đó cũng là lý do mà Bỉ, Thái Lan, Canada, Úc, Ấn Độ, Ai Cập... tiếp tục dùng vaccine này.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn