GS. Merkely Béla: “CHÚNG TA ĐANG ĐỨNG TRƯỚC TUẦN LỄ BI THẢM NHẤT!”

Thứ ba - 16/03/2021 13:59

(NCTG) Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) cho rằng những con số lây nhiễm và tử vong sẽ cao nhất trong tuần này. “Dịch bệnh đã có từ hơn 1 năm nay, tôi còn nhớ 2 bệnh nhân bị lây nhiễm đầu tiên, cuộc chiến khởi đầu trong thực tế từ khi đó”, ông nói với Kênh Kossuh Rádió sáng 16-3-2021.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Khoa Phổi, Viện Phổi Trung ương Korányi, Budapest ngày 18-2-2021 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Khoa Phổi, Viện Phổi Trung ương Korányi, Budapest ngày 18-2-2021 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Dịch bệnh ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không trừ một ai, mọi thứ đều rất nặng nề”, ông nói. Tính tới sáng nay, Hungary đã ghi nhận thêm 4.926 ca nhiễm mới và 143 ca tử vong trong ngày Đại lễ 15-3, tổng cộng 9.844 bệnh nhân phải điều trị tại viện, trong đó 1.067 người phải trợ thở. GS. Merkely Béla cho rằng số ca phải nhập viện sẽ vẫn còn tăng trong khoảng 3 tuần tới, và mọi cơ sở y tế chữa trị cho bệnh nhân đều phải tái tổ chức.

Tới giữa tháng Năm, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thở phào”, vị hiệu trưởng dự đoán. “Tôi cho rằng số ca phải thở máy sẽ lên tối đa 1.400 ca, rồi hạ tự đó. Chúng ta tiêm chủng liên tục, và số người đã nhiễm Covid-19 cũng sẽ góp phần cho sự miễn dịch cộng đồng. Trước mắt, có rất nhiều bệnh nhân, người trung niên và thanh niên chiếm tỷ lệ cao, vì họ hay đi lại và có nhiều mối quan hệ. Rất nhiều ca phải dùng máy trợ thở ở độ tuổi 40-50”.

Theo ông Merkely Béla, tỷ lệ tiêm chủng của Hungary là ổn, và ông khuyên người dân nên chủng ngừa với loại vaccine đang có, vì “phải cần 5 năm để có thể nói là loại vaccine nào tốt hơn”, và “hiện tại, quan trọng là chúng ta được chủng ngừa, vì kể từ khi tiêm chúng ta sẽ được bảo vệ”. Nói thêm, vị giáo sư đã nhận được Giải Széchenyi - một phần thưởng cao quý cấp nhà nước dành cho những cống hiến lớn về khoa học - vào ngày 15-3.

Ngoài cương vị Hiệu trưởng SOTE, ông là bác sĩ tim mạch, Tiến sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hungary, Trưởng Bộ môn Tim mạch Khoa Y học Tổng quát và Khoa Y học Thể thao, Giám đốc Khoa Tim mạch Városmajor. Theo lời lý giải, Giải Széchenyi được trao cho GS. Merkely Béla để “ghi nhận những thành tựu nghiên cứu, công việc giảng dạy tận tâm, cũng như các hoạt động xã hội và công tác lãnh đạo đạt thành công xuất sắc” của ông.
 
GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (Budapest) - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (Budapest) - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Trong một diễn biến khác, mặc dù nhiều nước ở Châu Âu (Pháp, Đức, Ý...) mới đây cũng đã cho tạm ngừng tiêm chủng với vaccine AstraZeneca, nhưng Hungary chưa có ý định đó, theo TS. Szlávik János, Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia thuộc Trung tâm Y tế Nam - Pest. Ông cho rằng “ai đã tiêm mũi đầu, thì cứ yên tâm đợi mũi tiếp theo”, “cho tới giờ chưa có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy bất cứ ai phải lo ngại gì cả”.

Bởi lẽ, “tất nhiên các nhà sản xuất phải thận trọng”, nhưng “đau đầu, sốt hoặc mệt mỏi là những phản ứng bình thường khi tiêm chủng”. TS. Szlávik János cũng cho rằng kể cả người đang cảm lạnh hay cảm cúm, hoặc ngươi bị dị ứng kinh niên hay động kinh cũng có thể tiêm chủng. Khó dự đoán được là vaccine sẽ bảo vệ được chúng ta bao lâu, nhưng theo chuyên gia này, tối thiểu cũng được 6-8 thang nếu đã được tiêm cả hai mũi.

Nhà truyền nhiễm học không khuyến nghị bất cứ ai đi du lịch đến các quốc gia mà các chủng đột biến đang hoành hành, kể cả khi đã nhận đủ hai mũi tiêm. Đó là các nước Nhật Bản, Nam Phi và Brazil, nhưng ông cảnh báo chủng mới cũng đang tồn tại và làm Châu Âu khốn khổ. Cuối cuộc trao đổi với Kênh Kossuth Rádió sáng ngày 16-3, TS. Szlávik János kết luận lạc quan: “Virus không thể chiến thắng, loài người sẽ vượt qua dịch bệnh!”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn