HUNG LẠI CÓ “KỶ LỤC ĐEN” VỀ TỬ VONG, CHÍNH QUYỀN TIẾP TỤC ĐÓNG CỬA

Thứ năm - 18/03/2021 18:13

(NCTG) “Chưa đến lúc có thể nới lỏng”, và các hạn chế để phòng dịch có thời hạn tới ngày 22-3 sẽ tiếp tục được triển hạn, chưa biết cụ thể tới khi nào, theo lời Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, trong bối cảnh chưa bao giờ Hungary ghi nhận con số tử vong cao như thế trong 24h vì dịch Covid-19: 207 người!

Tiêm chủng vẫn là đề tài nổi cộm trong những ngày này - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Tiêm chủng vẫn là đề tài nổi cộm trong những ngày này - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Số các ca nhiễm mới được ghi nhận với virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày qua là 6.502 ca, và do đó, chính quyền Hungary cho rằng “chỉ có thể hình dung việc tái mở cửa, nới lỏng một cách đáng kể sau vài tuần tới”. “Chúng ta đang đứng trước những tuần lễ khó nhọc, nhưng chúng tôi muốn mở cửa làm sau để sau đó không phải đóng lại”, ông Gulyás Gergely phát biểu trong họp báo thường lệ hàng tuần của chính phủ vào thứ Năm 18-3.

Chưa thể nói chính xác thời điểm vì tất cả phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm phòng. Sự mở cửa, theo dự tính, sẽ diễn ra tuần tự theo nhiều bước và kế hoạch mở cửa sẽ được thông báo sau. Bộ trưởng Gulyás Gergely cũng cho hay là sẽ không có chiến lực chống dịch khác biệt tại các vùng, miền khác nhau trên lãnh thổ Hungary, và quan trọng nhất hiện tại là giảm thiểu gặp gỡ và tất cả người dân phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch.

Nếu làm được điều này, “sẽ không có làn sóng thứ tư”, theo ông. “Chúng ta đã gần lên tới “đỉnh” của giai đoạn 3, đỉnh dịch sẽ diễn ra vào những ngày tới hoặc tuần tới, và tới tháng Tư dịch bệnh sẽ giảm hẳn nhờ các biện pháp phòng chống và tiêm chủng”. Về vaccine, ông nói rằng tất cả đều hiệu quả và an toàn, kể cả AstraZeneca (đang bị tạm ngừng sử dụng ở một số nước Liên Âu) và không có khác biệt đáng kể về chất lượng.

Như đã biết, từ chương trình tiêm chủng chung của Liên Âu, Hungary đã “xí phần” 24 triệu liều vaccine từ 5 hãng sản xuất - Pfizer–BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen và Curevac -, trong đó có 3 loại đã được EU chuẩn thuận, cũng như đã chuyên chở sang Hung (Pfizer, Moderna và AstraZeneca). Cạnh đó, Hungary cũng đã ký hợp đồng nhập rất nhiều vaccine Sinopharm của Trung Quốc (5 triệu liều), và Sputnik V của Liên bang Nga.
 
Bộ trưởng Gulyás Gergely - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
Bộ trưởng Gulyás Gergely - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Trả lời câu hỏi của truyền thông, Bộ trưởng Gulyás Gergely cho hay chính quyền chưa từng và cũng không có dự định bắt buộc người dân sử dụng loại khẩu trang “đặc hiệu” FFP2 (một nguồn tin lan truyền về điều này đã làm dấy lên “cơn sốt FFP2 tại các khu chợ và hiệu thuốc cách đây ít tuần), cũng như các giáo viên sẽ không được ưu tiên tiêm chủng (điều khiến các nghiệp đoàn giáo dục rất bức xúc và đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích).

Vị chính khách cũng nói thêm rằng kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay sẽ “được tổ chức an toàn” vì tới khi đó, tỷ lệ tiêm chủng ở Hungary đã đủ để tạo điều kiện thực hiện điều đó. Nói về việc một số bác sĩ khu vực từ chối tiêm phòng cho bệnh nhân vì nhiều lý do khác nhau (có bác sĩ đã bị phạt tiền nặng cho hành động này), ông Gulyás Gergely tuyên bố: họ có bổn phận phải tiêm, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh.

Trong một diễn biến có liên quan, nhiều bác sĩ khu vực phản ánh với báo chí về cách tổ chức tiêm chủng quá lộn xộn và bê bối của chính quyền, buộc họ phải thực hiện rất nhiều những sự vụ hành chính mà “đến một con khỉ cũng làm được”, và điều này khiến giới bác sĩ và nhân viên y tế không làm sao tập trung được vào công việc chuyên môn, vì cứ phải lao theo những mệnh lệnh vô lý từ “trên” xuống của “những kẻ nuốt tiền dân”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn