LÀM SAO BIẾT ĐĂNG KÝ TIÊM CHỦNG CÓ ỔN KHÔNG?

Thứ năm - 25/03/2021 21:36

(NCTG) Đây là câu hỏi của nhiều người, sau khi đăng ký không hề nhận được bất cứ hồi âm hay thông báo gì, nên không biết quá trình đăng ký đã ổn chưa? Nhiều người mặc dù không nhận được thông báo, nhưng sau đó vẫn có điện thoại mời đi tiêm. Trước đây, chính quyền không có câu trả lời rõ ràng về việc này, mặc dù bị nhiều cơ quan truyền thông chất vấn.

Quân đội hỗ trợ các trường sở tẩy trùng, Budapest ngày 17/3/2021 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Quân đội hỗ trợ các trường sở tẩy trùng, Budapest ngày 17/3/2021 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

Kiểm tra online trạng thái đăng ký

Trong họp báo của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus chiều 25-3, Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho hay: trong hôm nay, chính quyền sẽ cho khởi động một giao diện mà ở đó, những ai đã đăng ký có thể tìm hiểu xem trạng thái đăng ký của họ ra sao, bằng việc cung cấp số bảo hiểm (TAJ-szám) và ngày tháng năm sinh.

Bà Müller Cecília nói thêm: nếu trên màn hình hiện chữ “IGEN” (Có), thì tức là đương sự có trong danh sách chờ chủng ngừa, và sẽ được thông báo khi tơi lượt. Còn nếu hồi âm là “NEM” (Không), thì tức là hồ sơ đăng ký chưa được chuyển tới Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia (NNK), nhưng không cần lo vì sau vài ngày chờ đợi sẽ tới.

Trong trường hợp ai đó đã đăng ký từ nhiều tuần nhưng vẫn nhận được hồi âm “không”, thì có thể do trục trặc gì đó về số liệu, đương sự cần “chuẩn hóa” một lần nữa qua địa chỉ điện thư adatvedelem@neak.gov.hu. Một thông tin có liên quan: 17,4% cư dân Hung đã được tiêm chủng và với tỷ lệ cao này, Hungary đứng thứ nhì Liên Âu!
 
Hungary cho nhập nhiều vaccine Trung Quốc, hiện đã có 2 loại được cấp phép - Ảnh: Balázs Attila (MTI)
Hungary cho nhập nhiều vaccine Trung Quốc, hiện đã có 2 loại được cấp phép - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Bên cạnh đó, 69% người cao niên (trên 65 tuổi) đã được chủng ngừa tính đến nay, và theo bà Müller Cecília, đây không phải là một cuộc đua, mà chính quyền muốn bảo vệ cộng đồng. Để theo dõi và ứng phó với các biến thể virus SARS-CoV-2, 7 labor đã được chỉ định trên toàn quốc và làm hết mình vì biến thể Anh đang lan truyền dữ dội.

Biến thể Anh hoành hành khốc liệt

Nói về kỷ lục bi thảm 272 ca tử vong (và 9.637 ca nhiễm mới) trong 24h qua, bà Müller Cecília nói rằng gần như 100% là “tội” của biến thể Anh. bà cho hay thêm, loại virus RNS này rất mau biến thể, “biến hóa khôn lường”, và các biến thể Brazil và Nam Phi cũng vậy. “Covid-19 quả là cực kỳ đáng lo ngại, chủ yếu do biến thể Anh”, bà nói.

Hiện tại, có 11.760 ca nhiễm phải điều trị trong viện, trong đó 1.467 ca phải thở máy. Ngày thứ 3 liên tiếp, Hungary đối mặt với số ca tử vong cao một cách “viễn tưởng, trong khi chính giới Hung vẫn “rập rình” mở cửa: nếu số người được tiêm chủng lên tới 2,5 triệu, Hung sẽ mở trường sở trong vòng 1 tuần, khả năng là 12-4, hoặc 19-4.

Chính phủ Hung cũng thay đổi quan điểm trong việc tiêm chủng ưu tiên cho nhân viên giáo dục: sau một thời gian dài “ngoan cố”, chính quyền tuyên bố sẽ chích ngừa cho các nhà giáo, nhân viên mẫu giáo, nhà trẻ... đã đăng ký trước khi mở cửa trường học. Các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông vẫn được ấn định vào đầu tháng 5 và đầu tháng 6.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn