HUNGARY TỬ VONG DỒN DẬP, BÁC SĨ KÊU GỌI THANH NIÊN NÊN NHẬP VIỆN KỊP THỜI

Thứ tư - 31/03/2021 15:28

(NCTG) Hungary lại vượt qua một ngưỡng khủng khiếp trong mùa dịch bệnh: lần đầu tiên, nước này ghi nhận 302 ca tử vong trong vòng 24h qua, trong đó có 24 ca không hề có bệnh nền, bên cạnh 6.700 ca nhiễm mới. Hiện tại, 12.346 bệnh nhân phải điều trị trong viện, trong đó 1.492 người phải trợ thở.

Chạy đua với thời gian: vaccine được chở đến TP. Kecskemét, ngày 23-3-2021 - Ảnh: Bús Csaba (MTI)

Chạy đua với thời gian: vaccine được chở đến TP. Kecskemét, ngày 23-3-2021 - Ảnh: Bús Csaba (MTI)

Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus cho hay, vào thời điểm này, ý thức phòng chống dịch của người dân đã lơ là: 1 ngày qua, cảnh sát tiến hành xử lý 721 vụ, và phạt 318 trường hợp do vi phạm trong việc sử dụng khẩu trang. Hơn 400 người bị xử lý vì vi phạm giới nghiêm, một hiệu cắt tóc bị đóng tạm thời 19 ngày vì phục vụ 4 khách không đeo khẩu trang. Một nhà trọ khác cũng bị đóng cửa tạm thời 6 tháng vì trong một căn phòng, phát hiện ra 9 người mừng sinh nhật.

Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília cho rằng điều đáng buồn là có nhiều người không để tâm phòng dịch, chừng nào điều này còn xảy ra thì số ca nhiễm hàng ngày sẽ không giảm, các bệnh việnn sẽ vẫn quá tải. Liên quan tới việc tiêm chung cho các “bà bầu” và “mẹ bỉm sữa”, bà nói rằng chính quyền khẩn thiết yêu cầu, cần đăng ký trực tuyến và liên hệ với bác sĩ gia đình - khả năng là việc đặt chỗ cũng là nhiệm vụ của họ - chứ đừng “đi bừa” tới các điểm tiêm chủng.
 
Xét nghiệm với mẫu Covid-19 tại một phòng thí nghiệm Trung Quốc, ngày 12-2-2020 - Ảnh: AFP
Xét nghiệm với mẫu Covid-19 tại một phòng thí nghiệm Trung Quốc, ngày 12-2-2020 - Ảnh: AFP

Trả lời Kênh Truyền hình RTL Klub, các chuyên gia cho hay: trong một số trường hợp, cần gọi ngay cấp cứu chứ đừng chờ tới giây phút cuối, khi cơ thể đã bị nhiễm nặng và khả năng hồi phục khó khăn. Khó thở, nhịp tim nặng, huyết áp giảm đột ngột, nôn mửa kéo dài, tiêu chảy hoặc mất thính lực... là các biểu hiện cần được chăm sóc y tế ngay lập tức cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 và nằm nhà tự chữa. Bởi lẽ, biến thể Anh gây ra tổn thương cho cơ thể nhanh hơn nhiều.

Bên cạnh đó, virus SARS-CoV-2 còn gây ra những triệu chứng mới so với chủng “nguyên thủy” Vũ Hán. Nhiều người trẻ và trung niên đã phải nhập viện trong những tuần gần đây. Bà Müller Cecília nói rằng tuy mỗi trường hợp có sự dị biệt nhưng bệnh nhân chữa Covid-19 tại nhà không nên đợi đến phút chót. Trưởng khoa Chăm sóc Đặc biệt của Bệnh viện Trung ương Nam - Pest phát biểu với RTL Klub về một thực tế là giới trẻ có xu hướng ở nhà cho đến phút cuối cùng.

Có bệnh nhân ngạt thở đến mức nếu trong thời bình, anh ta đã phải gọi bác sĩ hoặc gọi xe cấp cứu từ lâu rồi, nhưng bây giờ bệnh nhân không làm như vậy, và đây là một sai lầm rất lớn vì  khi cứu thương tới, chúng tôi thấy rằng phổi của anh ta đã bị ảnh hưởng nhiều hơn rất nhiều, so với mức độ ảnh hưởng mà bệnh nhân thường bị trong các giai đoạn trước của dịch bệnh” - bà Bobek Ilona, Trưởng khoa, giải thích. Sự nguy hiểm của biến thể Anh tiếp tục được lưu ý.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn