Tin nóng: CÒN 2 NGÀY ĐỂ TỰ XIN HẸN TIÊM CHỦNG TẠI SOTE!

Thứ hai - 05/04/2021 16:35

(NCTG) Chiến dịch tiêm chủng trong dịp Lễ Phục sinh tại Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) vẫn tiếp diễn: trong 2 ngày 5-3 và 6-3, các “bà bầu” trong giai đoạn thứ hai và ba của quá trình mang thai, hoặc đã sinh con trong vòng 6 tháng và đã có bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ phụ khoa đề nghị cho tiêm, đồng thời đã đăng ký trực tuyến trên mạng Vakcinainfó, có thể gọi điện thoại để xin hẹn và hỏi địa điểm.

Tiêm chủng cho các “bà bầu” và”mẹ bỉm sữa” đang là đề tài xôn xao những ngày qua - Ảnh: HaziPatika.hu

Tiêm chủng cho các “bà bầu” và”mẹ bỉm sữa” đang là đề tài xôn xao những ngày qua - Ảnh: HaziPatika.hu

Thông tin được đưa trên trang chủ của SOTE. Được biết, có 6 số điện thoại có thể liên lạc từ 8-18h hàng ngày cho chiến dịch mới này: 06-30/016-4000, 06-30/016-4185, 06-30/016-4186, 06-30/016-4187, 06-30/016-4213 và 06-30/016-4214. Thông báo cũng cho hay, nếu gọi mà nghe tiếng “máy tự động” nói rằng số máy không gọi được, thì hãy kiên trì gọi lại, bởi lẽ như vậy tức là máy đang bận.

Trường đại học đã nhận được 6.000 vaccine Pfizer cho chiến dịch tiêm chủng dịp lễ Phục sinh. Tuy nhiên, từ ngày 7-4, chiến dịch này sẽ kết thúc, khi đó chỉ những ai theo đúng thủ tục quốc gia, tức là thông qua các bác sĩ gia đình, mới có thể được nhận vaccine. Cho đến nay, 3.962 bà mẹ - gồm 2.645 phụ nữ mang thai và 1.317 bà mẹ cho con bú - đã được chủng ngừa, theo trang chủ nói trên.
 
Nhiều bà mẹ Việt Nam cũng đã “tranh thủ” tiêm chủng trong chiến dịch mùa Phục sinh - Ảnh: koronavirus.gov.hu
Nhiều bà mẹ Việt Nam cũng đã “tranh thủ” tiêm chủng trong chiến dịch mùa Phục sinh - Ảnh: koronavirus.gov.hu

Như đã biết, cuối tháng 3-2021, Hiệu trưởng SOTE, GS. Merkely Béla và ông Szabó Attila, Chủ tịch Trung tâm Lâm sàng, đã chỉ thị cho lãnh đạo các trung tâm tiêm chủng của SOTE phải tiếp nhận “đặc cách” cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Ngày 27-3, các điểm tiêm chủng của SOTE bị “bủa vây, các bà mẹ xếp hàng rồng rắn, nhiều người không chứng minh được mình mang thai hoặc cho con bú cũng được tiêm.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn