“NGƯỜI DÂN CẦN CHẤP NHẬN BẤT KỲ LOẠI VACCINE NÀO ĐANG CÓ SẴN”

Thứ hai - 12/04/2021 04:23

(NCTG) Chỉ có thể chiến thắng đại dịch Covid-19 bằng cách tiêm chủng, vì vậy người dân cần chấp nhận bất kỳ loại vaccine nào đang có sẵn, theo Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), GS. Merkely Béla. Trong phát biểu của mình, ông đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm của biến thể Anh đang lan truyền hiện nay.

Điều trị bệnh nhân thở máy do bệnh Covid-19 tại khu hồi sức đặc biệt, Bệnh viện Jósa András (Nyíregyháza), ngày 2-4-2021 - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Điều trị bệnh nhân thở máy do bệnh Covid-19 tại khu hồi sức đặc biệt, Bệnh viện Jósa András (Nyíregyháza), ngày 2-4-2021 - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Góp mặt trong một podcast mang tiêu đề “Hành tinh Xanh” (Kék Bolygó) của Tổng thống Áder János vào hôm thứ Hai 12-4-2021, GS. Merkely Béla chia sẻ rằng ông đã nghe về nhiều trường hợp bi thảm, khi ai đó cứ chờ đợi loại vaccine như họ mong muốn, nhưng giữa chừng “dính” phải virus SARS-CoV-2 và câu chuyện kết thúc một cách đáng sợ.

Vị giáo sư nhấn mạnh: lần tiêm chủng đầu tiên có vai trò lớn nhất trong việc kháng bệnh Covid-19, vì khả năng miễn dịch sẽ được hình thành chừng 2 tuần sau liều tiêm đầu tiên và gần như có độ an toàn 100% để bảo vệ cho bệnh nhân khỏi bị bệnh nghiêm trọng. Liều thứ 2 tiêm sau đó có hiệu ứng nhân lên, làm tăng lượng kháng thể trong cơ thể.

Hiệu trưởng SOTE cho biết: quan trọng là người đã bị nhiễm có lượng kháng thể thấp hơn so với người được tiêm chủng, nhưng nếu chứng tỏ được là đã nhiễm virus thì không cần tiêm phòng lần 2. Người đã tiêm 2 liều, nếu bị nhiễm đi nữa cũng chỉ có triệu chứng giống như cảm lạnh nhẹ (ông chưa nghe trường hợp nào bị mắc bệnh nghiêm trọng).

GS. Merkely Béla nhấn mạnh: để các chỉ số dịch bệnh ở mức thấp kéo dài tại Hungary, phải tiêm chủng cho khoảng 5 triệu cư dân, nhưng ông hy vọng rằng sẽ có nhiều người đăng ký vaccine hơn, ở mức có thể đủ để có một mùa hè yên bình và dịch bệnh không quay trở lại vào tháng Chín. Chỉ có thể tránh biến thể Anh của virus bằng cách tiêm phòng.

Bởi lẽ, ông nhấn mạnh, khả năng lây nhiễm của nó rất cao nên việc biến thể Anh sẽ lây nhiễm cho toàn bộ dân số chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, thật sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng sẽ có khả năng miễn dịch cộng đồng mà không cần tiêm phòng cho riêng cá nhân đó. Hơn thế nữa, biến thể Anh còn gây nhiều ca bệnh rất nặng và không chừa giới thanh niên.

Trong khi ở virus Vũ Hán, trung bình mỗi người lây nhiễm thêm cho 2,7 người, thì ở trường hợp biến thể Anh, chỉ số này là gần 4 và bên cạnh đó, một số lượng đáng kể bệnh nhân ở độ tuổi 30-60 vì nó mà đang phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cùng các trường hợp không chính thức, số người đã nhiễm bệnh ở Hungary có thể lên tới 2-4,9 triệu.

Ông Merkely Béla nhớ lại rằng trong giai đoạn thứ 2 của dịch bệnh Covid-19, ông đã bị nhiễm phiên bản Vũ Hán và trải qua các triệu chứng khác hẳn bệnh cúm, với những cơn đau và cảm giác mệt mỏi đáng kể. Vị chuyên gia cảm thấy các triệu chứng Covid-19 trong vòng 1 tuần, nhưng khứu giác của ông vẫn không trở lại hoàn toàn tới giờ, sau 5 tháng!
 
Vaccine của Pfizer hiện vẫn đứng “đầu bảng” tại Hungary - Ảnh: Megabablo999 (openaccessgovernment.org)
Vaccine của Pfizer hiện vẫn đứng “đầu bảng” tại Hungary - Ảnh: Megabablo999 (openaccessgovernment.org)

Ý kiến của GS. Merkely Béla về vấn đề lựa chọn vaccine trùng hợp với kinh nghiệm thực tế của nhiều bác sĩ gia đình, được họ thổ lộ trên báo chí trong những ngày gần đây. Trong số 5 loại vaccine hiện đang có tại Hungary, Pfizer là “đầu bảng” và hầu như không ai phản đối khi được báo sẽ nhận loại thuốc chủng ngừa này, một phần vì lý do “tình cảm”.

Bởi lẽ, Pfizer gắn liền với tên tuổi GS. Karikó Katalin, và do đó loại thuốc “tiền Mỹ, trí tuệ Hung (lời Thủ tướng Orbán Viktor) này được tín nhiệm và tin tưởng nhất. Moderna đứng thứ nhì nhưng “tụt hậu” nhiều, AstraZeneca sau một số trường hợp phát sinh cục máu đông bị người dân “tẩy chay”, còn Sinopharm gần như chỉ cộng đồng người Hoa muốn.

Đương nhiên, các bác sĩ hiểu được vấn đề niềm tin của từng cá nhân, và về việc họ có quyền được lựa chọn, có điều, nếu ai nấy chỉ “chăm chăm” nhằm vào và chờ đợi vaccine Pfizer thì công việc tổ chức tiêm chủng - vốn dĩ lẽ ra không phải là việc của giới bác sĩ, nhưng giờ cái gì cũng đến tay họ - trở nên phức tạp, nhiêu khê và mất thời gian bội phần.

Không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ chích ngừa, mà do sự hạn chế về thông tin và hiểu biết, sở thích của nhiều cư dân thậm chí là không có cơ sở và oái oăm: không hề có nguyên nhân gì để “đòi” Pfizer, nhưng cứ nhất thiết chờ, trong khi dịch bệnh vẫn hoành hành. Không ít bác sĩ đã “tỏ thái độ”, cho rằng việc tiêm chủng không phải là một tiệm ăn tự chọn!

Do đó, thông điệp chung vẫn là vaccine nào cũng có khả năng bảo vệ người tiêm khỏi bị bệnh nặng, và đều tốt hơn là để bị nhiễm virus với những hệ lụy không thể ngờ, khác hẳn mọi trải nghiệm khoa học mà giới bác sĩ vẫn được biết xưa nay. Điều này nên được lưu tâm, trong bối cảnh Hungary 24h qua vẫn ghi nhận 291 ca tử vong vì dịch Covid-19!

Trong một diễn biến có liên quan, ngày mai 13-4, lô hàng đầu tiên gồm 28.800 liều của vaccine đơn liều Janssen sẽ tới Hungary. Loại thuốc chích ngừa của hãng Johnson & Johnson (Mỹ) là vaccine thứ 6 được đưa vào sử dụng khẩn cấp ở Hung, chủ yếu sẽ được phân cho các điểm tiêm chủng lưu động trên xe buýt, theo thông báo của bà Müller Cecília.

Giám đốc Y tế Quốc gia cũng khuyên người dân không nên lựa chọn giữa các loại vaccine vì sẽ có thêm cơ hội lây nhiễm mỗi ngày. Các bác sĩ gia đình đã có danh sách đầy đủ những người đăng ký, kèm hướng dẫn về những ai được coi là bệnh nhân mãn tính có nguy cơ cao. Dựa vào đó, các bác sĩ gia đình sẽ quyết định tiêm cho ai thuộc lứa tuổi trẻ hơn.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn