Gulyás Gergely: “VACCINE PHƯƠNG ĐÔNG” TỐT HƠN PHƯƠNG TÂY!

Thứ năm - 15/04/2021 12:44

(NCTG) Khẳng định phảng phất “trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ” ấy được Bộ trưởng phụ trách Vănphòng Chính phủ Hungary đưa ra hôm nay, 15-4, trong cuộc họp báo của chính phủ định kỳ hàng tuần.

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, người đã được tiêm vaccine Sputnik V của Nga - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, người đã được tiêm vaccine Sputnik V của Nga - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Một số tuyên bố chính của Bộ trưởng Gulyás Gergely:

- Khi nào có tới 4 triệu người tiêm chủng thì lúc ấy nên đặt câu hỏi đặt ra là liệu “chứng nhận tiêm chủng” có nên đi kèm với các quyền bổ sung hay không.

- Tiến trình tiêm chủng sẽ giảm nhẹ và không thể giữ tiến độ chích ngừa trung bình mỗi ngày là 60-70.000 người (như trong 1-2 tuần trước nay).

- Tất cả các loại vaccine được sử dụng tại Hungary đều tốt, hiệu quả và an toàn. Bộ trưởng Gulyás Gergely khẳng định rằng Sinopharm của Trung Quốc tốt hơn, hiệu quả hơn Pfizer sau lần tiêm chủng thứ 2, và Sputnik V của Nga tốt hơn các loại vaccine của Phương Tây.

- Bất kỳ ai đã chủng ngừa vaccine AstraZeneca lần đầu tiên sẽ vẫn được tiêm lần thứ 2 với loại thuốc chích ngừa này.

- 28.000 liều vaccine Janssen mà Hungary đã nhận đang được các chuyên gia kiểm tra, nếu thấy tốt cũng sẽ sử dụng.

- Có 4,3 triệu cư dân đã đăng ký tiêm chủng cho đến nay - con số này đang tăng 50-150 ngàn mỗi ngày -, và gần 3,1 triệu người được tiêm vaccine liều đầu tiên,

- Mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa để các lớp mẫu giáo và trường tiểu học có thể tái mở cửa an toàn.

- Đậu xe miễn phí sẽ tiếp tục, chừng nào còn có lý do xác đáng về mặt dịch tễ học.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn