NÊN TÍNH ĐẾN KHẢ NĂNG CỦA GIAI ĐOẠN DỊCH BỆNH THỨ TƯ

Thứ năm - 15/04/2021 18:51

(NCTG) “Cần phải nói tới làn sóng thứ 4 của dịch bệnh vì hoàn toàn không thể loại trừ được rằng nó sẽ không xảy ra”, theo PGS. TS. Kemenesi Gábor của Đại học Tổng hợp TP. Pécs, một trong những chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Hungary.

Minh họa: portfolio.hu

Minh họa: portfolio.hu

Trong bài viết mới đây đăng trên mạng Portfolió, nhà nghiên cứu này cho rằng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy virus SARS-CoV-2 sẽ trở thành một dạng cúm mùa, và chương trình tiêm chủng toàn cầu cho đến khi đó khó có thể đạt được hiệu quả mong muốn.

Tuy nhiên, quan trọng là chúng ta chờ đợi tình huống ấy như thế nào! Trường hợp xấu, cần chuẩn bị cho một trận dịch sẽ bùng phát trong biên giới chúng ta, nhưng cũng có thể là một làn sóng bên ngoài mà chúng ta sẽ phải ngăn chặn một cách hiệu quả”, ông viết.

Các loại vaccine hoạt động “theo tất cả các dữ liệu khoa học hiện có” để giảm bớt các ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh. “Trong một số trường hợp, vaccine cũng đã được chứng minh là làm chậm sự lây nhiễm bởi lẽ người tiêm chủng được bảo vệ ở mức 90%”.

Nghĩa là, vaccine có thể bảo vệ chống lại nhiễm trùng ở mức cao. Tuy nhiên, một quy luật cơ bản là về lâu dài, sự lây lan sẽ khiến dịch bệnh có thể kháng lại vaccine, “vì ngày càng xuất hiện nhiều biến thể và mức độ phơi nhiễm của con người đối với virus cũng tăng”.

Sự lây lan chắc chắn sẽ được hỗ trợ bởi cảm giác an toàn giả tạo đến vào mùa hè, như năm ngoái. Ngoài ra, phải tính đến việc ý muốn tiêm chủng cũng có giới hạn, không phải ai cũng thích chích ngừa và khi áp lực của dịch giảm, nhiều người có thể từ chối vaccine”.

Vì vậy, theo ông Kemenesi Gábor, sau kỳ tái mở cửa và “giải phóng” đất nước vào mùa hè, khi mùa thu đến, tỷ lệ dân số được tiêm chủng sẽ vẫn không đủ để dập tắt “các chuỗi lây lan còn sót lại từ hè, trọng tâm chính lần này được đặt vào những người chưa tiêm chủng”.

Điều cốt yếu là phải thận trọng, theo nhà nghiên cứu, và phải có “một phương pháp thực thi xuyên biên giới và gia tăng dài hạn năng lực chẩn đoán, dịch tễ học và y tế”. “Nên xóa bỏ các sự kiện với sự tham dự của vài ngàn người, mà ít lợi ích rõ ràng cho nền kinh tế”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn