SÁNG THỨ TƯ, HÃY ĐỂ Ý TỚI BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ PINTÉR SÁNDOR!

Thứ ba - 06/04/2021 03:33

(NCTG) Hungary dự tính sẽ đạt mức 2,5 triệu người được tiêm chủng vào nửa đêm thứ Ba, muộn nhất vào sáng thứ Tư, theo thông báo của Trung tâm Thông tin Chính phủ (KTK) cho biết trên trang web của chính phủ. Đây là điều kiện để nước này khởi động từng bước quá trình tái mở cửa, theo một nghị định trước đây của nội các Orbán.

Bộ trưởng Nội vụ Pinter Sándor (phải) sẽ là người được cả nước Hung chú tâm vào thứ Tư - Ảnh: hvg.hu

Bộ trưởng Nội vụ Pinter Sándor (phải) sẽ là người được cả nước Hung chú tâm vào thứ Tư - Ảnh: hvg.hu

Hãng Thông tấn Hungary MTI loan tin: vào thứ Tư, cần để ý Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sándor Pintér, người sẽ tuyên bố trong một nghị quyết rằng người thứ 2,5 triệu đã được chủng ngừa. Sau đó, một số biện pháp nới lỏng sẽ có hiệu lực theo Nghị định 144/2021 đã được ban hành trước đó của Chính phủ Hung.

KTK cho hay: lịch tiêm chủng của Hungary đang thực hiện tốt theo đúng kế hoạch, vào hàng xuất sắc ở Châu Âu, và không ngừng nghỉ trong những ngày nghỉ Lễ Phục sinh. Như vậy, nước Hung sắp vượt tỷ lệ 25% cư dân được tiêm chủng, gần gấp đôi mức trung bình của Liên Âu, và thuộc nhóm đứng đầu.

Tuy nhiên, con số 2,5 triệu người được chủng ngừa - mà Thủ tướng Orbán Viktor lý giải là như vậy, có thể coi là toàn bộ người trên 65 tuổi đã được tiêm phòng - bị nhiều chuyên gia cho là không mang ý nghĩa gì. Theo TS. Szlávik János, để có miễn dịch cộng đồng còn rất xa: cần 6-7 triệu người được tiêm.

Trưởng khoa Huyết học và Truyền nhiễm Quốc gia (Trung tâm Y tế Nam - Pest) - cơ sở y tế “điểm” của Hungary thời gian đầu trong cuộc chiến chống Covid-19 - mới đây cũng nhắc lại trên Kênh m1 rằng, 2-3 triệu người được tiêm có thể tác động tới dịch bệnh, nhưng “để yên tâm còn phải tiêm rất nhiều nữa”.

Ông nói thêm rằng với sự xuất hiện của các chủng mới của virus SARS-CoV-2, để chặn đứng dịch bệnh, cần tỷ lệ tiêm chủng 70-80%, thay vì 60-70% như dự tính vào thời đầu. Vị chuyên gia cho rằng có lẽ tới hè, sẽ trở lại được nhiều thứ của cuộc sống thường nhật, vì ngày càng nhiều gười muốn tiêm chủng.

Theo thông báo của chính quyền, tính đến nay có 3,8 triệu dân Hung đã đăng ký tiêm chủng và theo ước tính, đến cuối tháng Tư, tất cả những ai đăng ký đều sẽ nhận được mũi tiêm đầu. Có điều, nhà dịch tễ học Boldogkői Zsolt cho rằng ngay con số đó cũng không đủ để miễn dịch cộng đồng, chặn đứng Covid-19.

Viện trưởng Viện Sinh học Đại học Tổng hợp Szeged Boldogkői Zsolt nói rằng số người muốn tiêm chủng sẽ dừng ở một mức nào đó chứ không tiến mãi được, vì có rất nhiều người phản đối chích ngừa. Hiện tại, đã có nhiều vaccine và Hungary sẽ vẫn tiếp tục nhận thuốc, nhưng có thể sẽ không có người để tiêm.
 
Cuộc sống căng thẳng thời dịch bệnh sẽ từng bước trở lại bình thường? - Ảnh: Aradi László (index.hu)
Cuộc sống căng thẳng thời dịch bệnh sẽ từng bước trở lại bình thường? - Ảnh: Aradi László (index.hu)

Theo thăm dò cuối tháng Ba của Tổng cục Thống kê Trung ương (KSH), 55,6% số người Hung được hỏi muốn tiêm, còn 19% “chưa quyết”. Theo GS. TS. Boldogkői Zsolt, tỷ lệ này hoàn toàn chưa đủ cho miễn dịch cộng đồng. Thậm chí, có chuyên gia còn nêu tỷ lệ tới 80-85%, và cho rằng hè này “chưa thể yên!”.

Trở lại thời điểm thứ Tư 8-4, sau khi người thứ 2,5 triệu được tiêm chủng ở Hung, lộ trình tái mở cửa của Hungary sẽ khởi đầu từng bước như sau:

- Giờ giới nghiêm được lùi lại muộn hơn, từ 10h đêm đến 5h sáng.

- Các cửa hàng có thể mở cửa từ 5h sáng đến 9h30 tối.

- Các cửa hàng - kể cả những cửa hàng đã phải đóng cửa kể từ ngày 8/3 - có thể mở cửa theo các quy tắc mới dựa trên m2 (mét vuông): trung bình cứ 10m2 thì có thể có 1 khách hàng hiện diện trong cửa hàng.

- Các biện pháp hạn chế tạm thời đối với các dịch vụ sẽ được dỡ bỏ, cho phép các tiệm làm tóc, mỹ phẩm và các dịch vụ được mở cửa hoạt động.

- Các nhà hàng, tiệm ăn vẫn không được mở cửa như bình thường: khách chỉ có thể có mặt tại nhà hàng trong khoảng thời gian cần thiết với mục đích nhân và vận chuyển đồ ăn mang đi.

- Các khách sạn vẫn không được nhận khách.

- Sau khi giáo viên đã được tiêm chủng, trường học và nhà trẻ sẽ mở cửa vào ngày 19-4.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn