HUNGARY: “CHỈ BẮT ĐẦU NỚI LỎNG KHI 2,5 TRIỆU DÂN ĐÃ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG”!

Thứ sáu - 19/03/2021 18:42

(NCTG) Hungary triển hạn các biện pháp hạn chế hiện tại để chống dịch trong tối thiểu là 1 tuần nữa, và sau đó mới tính đến chuyện Lễ Phục sinh sẽ ra sao, theo tuyên bố của Thủ tướng Orbán Viktor, trong bối cảnh chưa bao giờ nước này có số ca nhiễm mới (10.759 ca) và ca tử vong (213 ca) trong 24h cao đến thế, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Hung ngày 4-3-2020.

Dịch bệnh leo thang chưa từng có ở Hungary - Ảnh: index.hu

Dịch bệnh leo thang chưa từng có ở Hungary - Ảnh: index.hu

Tính đến sáng hôm nay 19-3-2021, Hungary có 1.174 bệnh nhân phải thở máy, trong tổng số 10.264 người bệnh phải điều trị trong viện. Tổng cộng, đã phát hiện gần 1.800 trường hợp nhiễm Covid-19 biến thể Anh tại Hung, và trong số các nạn nhân của dịch bệnh có 2 bệnh nhân nam mới 33 tuổi. Do đó, ông Orbán Viktor nói rằng cần có sự xử lý dịch tễ đặc biệt cho Lễ Phục sinh, và điều này phải sau ngày 29-3 mới “quyết” được.

Hàng tuần, chính quyền sẽ tiêm phòng cho số cư dân gấp 4-5 lần số người bị nhiễm, và Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus đang soạn thảo kế hoạch tái mở cửa từng bước, phụ thuộc vào tỷ lệ chích ngừa. Hungary có thể bắt đầu khởi động quá trình “nới lỏng” khi tất cả người trên 60 tuổi được tiêm chủng (thời điểm này chưa được xác định). Cho tới hôm nay, sẽ có hơn 1,5 triệu người được tiêm phòng, theo ông Orbán Viktor.
 
Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: index.hu
Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: MTI

Cái ngưỡng để có thể bắt đầu “thư giãn” ở Hungary là khi 2,5 triệu người đã được tiêm chủng. Những ngày tới, các đối tượng cao niên đã đăng ký vẫn tiếp tục được ưu tiên, do rủi ro về mặt sức khỏe của họ cao hơn. Mỗi bác sĩ khu vực trung bình sẽ được nhận vaccine AstraZeneca cho 10 bệnh nhân, và có thể tổ chức tiêm chủng cho 44 người cao tuổi tại các điểm tiêm chủng, nơi các loại vaccine Sputnik V và Pfizer được sử dụng.

Có khả năng lớn là trường học sẽ được mở cửa”, Thủ tướng Hungary tuyên bố, và “nhiều khả năng là giới trẻ sẽ có một mùa hè tự do”. Những ai đã có “thẻ tiêm chủng”, người ấy có thể được “miễn trừ” một số hạn chế, nhưng chưa rõ cụ thể là những gì. Chính quyền Hung vẫn chủ trương tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca, sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) “trấn an về sự an toàn và hiệu quả của thuốc.
 
Vaccine AstraZeneca vẫn tiếp tục được sử dụng tại Hungary - Ảnh: index.hu
Vaccine AstraZeneca vẫn tiếp tục được sử dụng tại Hungary - Ảnh: index.hu

Trả lời phỏng vấn Kênh Kossuth Rádió sáng nay, ông Orbán Viktor tiếp tục chỉ trích Liên Âu vì cung cấp vaccine chậm, và cho hay ông hối hận vì đã quyết định tham gia chương trình mua vaccine chung của EU. Ngoại trưởng Szijjártó Péter vẫn là người được chính phủ Hungary giao trách nhiệm mua “vaccine Phương Đông” - Sinopharm của Trung Quốc và Sputnik V của Nga - để bù vào lượng thuốc AstraZeneca thiếu hụt không đủ.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn