Hungary: ĐẠO LUẬT HÀ KHẮC VỚI NGƯỜI XIN TỴ NẠN ĐƯỢC TỔNG THỐNG PHÊ CHUẨN

Thứ bảy - 18/03/2017 01:07

(NCTG) Ngày 15-3 vừa qua, bất chấp sự lên tiếng của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, Tổng thống Hungary Áder János đã ký phê chuẩn đạo luật về việc thắt chặt quản lý người xin tỵ nạn được Quốc hội thông qua hôm 7-3.

Người xin tỵ nạn tại “khu vực quá cảnh” ở vùng Röszke (biên giới Hungary - Serbia) - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Người xin tỵ nạn tại “khu vực quá cảnh” ở vùng Röszke (biên giới Hungary - Serbia) - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Như NCTG đã đưa tin, theo luật mới, người xin tỵ nạn tại Hungary sẽ bị giam giữ vạ vật tại “khu vực quá cảnh” ngoài biên giới, chừng nào đơn của họ chưa được chấp nhận hoặc bác bỏ. Đáng lo ngại và bị chỉ trích nặng nề, là luật mới cho phép việc giam giữ cả trẻ vị thành niên. ở độ tuổi 14-18 

“Khu vực quá cảnh” trong thực tế ở biên giới Hungary và Serbia, là nơi đặt hàng loạt những thùng container làm nhà, với những điều kiện tiện nghi tối thiểu, và dần dần tất cả những ai xin tỵ nạn ở Hungary - cũ cũng như mới - sẽ được dồn hết vào đó, các trại tỵ nạn trong nội địa Hung sẽ bị giải thể.

Sau khi dự luật kể trên được Quốc hội Hungary thông qua, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền của Hungary, và tổ chức UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) cũng đã lên tiếng đề nghị Tổng thống Áder János đừng ký phê chuẩn, và Hungary hãy tuân thủ những chuẩn mực luật pháp quốc tế.

Bà Afshan Khan, Giám đốc Chương trình Khẩn cấp của UNICEF, cho rằng “việc giam giữ trẻ em đang phải trốn chạy khỏi cảnh bạo lực và xua đuổi sẽ khiến các cháu thêm bị trầm cảm”, nên tránh việc “hình sự hóa”, và tước đoạt những quyền cơ bản của các cháu, như quyền được học hành.

Bằng không, những biện pháp trên sẽ để lại ảnh hưởng suốt đời đối với các cháu, bất kể lứa tuổi, theo bà Afshan Khan. Vị quan chức Liên Hiệp Quốc này đề nghị tổng thống Hung trước khi ký phê chuẩn đạo luật, hãy nghĩ tới tất cả trẻ em, và trước hết, hãy suy nghĩ trên cương vị một trẻ em.

Quyết định của ông Áder János càng được công luận và các tổ chức bảo vệ nhân quyền để tâm, vì trước đó 1 ngày, Tòa án Nhân quyền Châu Âu tại Strasbourg đã ra phán quyết xử thắng cho hai người xin tỵ nạn tại Hungary, vì lý do chính quyền Hung đã có cách hành xử vi phạm các quyền của họ.

Cần biết thêm là, với việc đạo luật mới được Tổng thống Áder János phê chuẩn vào đúng ngày quốc lễ 15-3, những biện pháp giam giữ và quản lý người xin tỵ nạn vốn đã được thắt chặt vào trung tuần tháng 9 năm 2015, giờ càng được “điều chỉnh” theo hướng hà khắc hiếm thấy ở Châu Âu.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 
 Từ khóa: người xin tỵ nạn
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn