HUNGARY LẠNH KỶ LỤC TRONG VÒNG 32 NĂM NAY

Chủ nhật - 08/01/2017 23:06

(NCTG) Kỷ lục về lạnh trong ngày 8-1 tại Hungary đã bị phá rất “sâu”: tại làng Tésa (tỉnh Pest), vào rạng sáng, nhiệt độ đo được là -28,1 độ C. Kỷ lục trước đây (-26,5 độ C) từ năm 1985 thuộc về làng Romhány (tỉnh Nógrád, phía Bắc Hungary).

Những ngày lạnh lẽo kinh hoàng đối với người vô gia cư - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)

Những ngày lạnh lẽo kinh hoàng đối với người vô gia cư - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)

Không chỉ kỷ lục về lạnh trên phạm vi toàn quốc, mà kỷ lục của thủ đô Budapest cũng bị phá. Kỷ lục cũ của ngày 8-1 là -18,5oC, vào năm 1985. Hôm nay, kỷ lục mới đã được thiết lập tại Ferihegy (khu vực gần Sân bay Quốc tế Budapest), là -18,6oC.

Căn cứ các dữ liệu của Nha Khí tượng Hungary, có thể thấy một điều thú vị là tính đến nay, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong ngày 8-1 thấp nhất cũng chỉ là -4,2oC, tuy nhiên con số đo được trong hôm nay là -16,8oC.

Trên sông Duna (Danube) đoạn chảy qua thủ đô Budapest, một số đoạn đã đóng băng khiến tàu bè không đi được: hiện tại, tuyến D2 (chạy từ quảng trường Kossuth Lajos tới quảng trường Batthyány), và ngày mai, tuyến D11 (chạy từ đường Árpád tới phố Haller) sẽ ngừng vận hành.
 
Kỷ lục về lạnh trong ngày 8-1 được thiết lập ở làng nhỏ Tésa nằm sát biên giới với Slovakia, nơi không có trường học, không có cửa hiệu và hàng quán - Ảnh: Tuba Zoltán (index.hu)
Kỷ lục về lạnh trong ngày 8-1 được thiết lập ở làng nhỏ Tésa nằm sát biên giới với Slovakia, nơi không có trường học, không có cửa hiệu và hàng quán - Ảnh: Tuba Zoltán (index.hu)

Ở đoạn chảy qua thành phố Siófok, hồ Balaton đã đóng băng 13cm, tuy nhiên chính quyền cho rằng vẫn chưa thể chơi các môn thể thao mùa đông trên hồ, lý do là vì bề mặt không bằng phẳng và vẫn có thể gây tai nạn khó lường, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI.

Thời tiết quá lạnh cũng khiến hệ thống sưởi ở thành phố Salgótarján - thủ phủ tỉnh Nógrád phía Bắc Hungary, là nơi có nhiệt độ nhiều khi xuống dưới -24oC trong những ngày này - bị hư hại, do đó sưởi và nước nóng tại đây bị ngừng từ 8h sáng tới 18h chiều.

Được biết, do giá cả củi tăng (hơn 30% trong vòng hai năm) nên tại vùng này, đối với những căn hộ lớn, hàng tháng người dân phải chi hơn 60.000 Forint cho mục đích sưởi bằng củi, và đây là một khoản tiền rất đáng kể đối với nhiều gia đình không dư dật...
 
Hồ Balaton đóng băng - Ảnh: Varga György (MTI)
Hồ Balaton đóng băng - Ảnh: Varga György (MTI)

Theo thông tin từ ông Lőrincz Norbert, Chủ tịch Quỹ Vì người vô gia cư (HKA), tỷ lệ sử dụng các cơ sở dành cho người không có mái ấm gia đình hiện đã lên tới 110-115%, nhưng họ vẫn nhận tất cả những ai muốn vào trú trong tiết trời lạnh lẽo kỷ lục này.

Thống kê cho biết, ở Hungary có chừng 9.600 chỗ cho người vô gia cư tại các cơ sở tiếp nhận, và vào mùa đông thì thêm 1.500 chỗ nữa. Tại những nơi mở vào ban ngày, có thể tiếp nhận được 8.000 người và nếu cần thiết, có thể mở thêm vào ban đêm.

Trong những ngày này, các tình nguyện viên, cũng như các nhân viên thuộc những tổ chức thiện nguyện thường xuyên đi tìm kiếm những người vô gia cư ngoài đường và đưa họ vào những nơi “trú ẩn” - nhiều người không chịu đi vì họ muốn “ở lại cho có bọn”.

Trần Lê tổng hợp


 
 Từ khóa: lạnh
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn