CÔNG TRÁI ĐỊNH CƯ: SẼ CÒN TỚI NĂM 2017

Thứ hai - 19/12/2016 03:57

(NCTG) Cho dù về mặt lý thuyết vẫn có thể triệu tập phiên họp của Quốc hội trong kỳ nghỉ đông nếu có gì rất đặc biệt xảy ra, tuy nhiên điều này trong thực tế hầu như là bất khả nên chắc chắn là chương trình công trái định cư sẽ vẫn còn tiếp diễn trong năm tới, theo mạng tin Mno.hu.

Minh họa: hu.budapestbeacon.com

Minh họa: hu.budapestbeacon.com

Báo “Dân tộc Hungary” cho hay, từ đầu tháng 12 qua, trả lời câu hỏi của Kênh truyền hình Hír TV, Bộ trưởng Rogán Antal - người “chủ xướng” công trái định cư đã “bật mí” rằng chỉ sang năm mới cho chấm dứt chương trình này.

Có nhiều dấu hiệu khác cho thấy, việc “bán” thẻ định cư cho các nhà đầu tư mua “quốc trái” của nhà nước Hungary sẽ vẫn còn tồn tại một thời gian nữa. Chẳng hạn, công ty Hungarian State Special Debt Fund (chuyên phục vụ các thân chủ người Hoa) và các đối tác đã quảng cáo là trong quý đầu năm 2017, chắc chắn là vẫn có thể mua công trái định cư.

Trung tuần tháng 12, mạng Alfahír.hu cũng đưa tin là hạ tuần tháng 4-2017, tại các kỳ Hội chợ Giáo dục, Di dân và Bất động sản Quốc tế ở hai nước Azerbaijan và Kazakhstan, sẽ vẫn có sự tham dự của hãng môi giới VolDan Investments Ltd., công ty hiện đang đảm nhiệm bán công trái định cư của Hung tại Azerbaijan, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Kenya với quảng cáo “đảm bảo, nhanh gọn và rẻ tiền”.

Chương trình công trái định cư của chính phủ Hungary được khởi động từ cuối năm 2012, và hiện tại được cho là đã giúp hàng chục ngàn người ngoại quốc, chủ yếu là người Hoa và Nga, được định cư tại Hungary (và qua đó, tại Liên Âu), với những slogan rất “kêu” như “Hãy biến Châu Âu thành nơi cư ngụ mới của bạn” (So make Europe your new home), v.v...

Mặc dù chịu rất nhiều điều tiếng về mặt chính trị (không hiệu quả về kinh tế, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, tham nhũng...) và chính phủ Hung cũng hứa sẽ “tự đình chỉ” chương trình này vì kinh tế Hung đã tiến triển và không cần hình thức huy động vốn này nữa, nhưng cho tới giờ chưa có điều luật nào nhằm chấm dứt nó được ban hành.

Báo chí Hungary đưa tin, ở nhiều nơi, hoạt động bán công trái định cư vẫn diễn ra tấp nập, có nơi rao bán cả ở trong... siêu thị. Tại Việt Nam, cũng có nhiều hãng giới thiệu dịch vụ này, mà mới nhất có lẽ là văn phòng của bà Bereczki Zsuzsanna, một chuyên gia ngoại kiều uy tín, có thâm niên trong nghề và rất quen thuộc với cộng đồng Việt tại Hungary.

(*) Có thể liên lạc với anh Hoàng Minh Chung (số điện thoại: 0932366988, địa chỉ 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) là đại diện tại Việt Nam của Văn phòng Bereczki Zsuzsanna để biết thêm chi tiết (anh Chung là một cựu DHS tại Hungary, khóa 1987-1992). Được biết, thời gian sắp tới, dự định sẽ có hai hội thảo do bà Bereczki Zsuzsanna tổ chức tại Hà Nội để cung cấp những thông tin chính xác về vấn đề này.

Hoàng Tuấn tổng hợp


 
 Từ khóa: công trái định cư
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn