Ngoại trưởng Hungary: HUNGARY BỊ TẤN CÔNG THÔ BẠO

Chủ nhật - 13/03/2016 03:07

(NCTG) Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas đã “tấn công Hungary một cách thô bạo và thất thiệt” trong một bài trả lời phỏng vấn tờ “Tấm gương” (Der Spiegel) số ra ngày thứ Bảy 12-3, theo khẳng định của Ngoại trưởng Hung Szijjártó Péter.

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Szijjártó Péter - Ảnh: Mak Remissa (MTI)

Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary Szijjártó Péter - Ảnh: Mak Remissa (MTI)

Trong một thông cáo gửi Hãng Thông tấn Hungary MTI, ông Szijjártó Péter cho rằng những phát biểu của vị bộ trưởng Đức là “dối trá”, và “sự cáo buộc vô cơ sở không xứng đáng với một chính khách Châu Âu”.

Bản thông cáo cho hay, trong bài phỏng vấn, Bộ trưởng Tư pháp Đức nói rằng người tỵ nạn đã không được nhận nước uống và bánh mỳ từ chính quyền Hung, và Thủ tướng Orbán Viktor đã đe dọa rằng sẽ dùng vũ lực để lùa họ đi.

Ông Heiko Maas cho rằng, nhiều người phải chạy nạn vì chiến tranh, nhục hình và bạo lực, và ông Orbán không muốn tiếp nhận một người Hồi giáo nào.

Để trả lời, Ngoại trưởng Hung khẳng định: trong năm ngoái, Hungary đã đảm bảo ăn ở tại các trại tiếp nhận cho 400 ngàn người nhập cư bất hợp pháp theo đúng các quy định quốc tế.

Người đứng đầu Ngoại giao Hung nhấn mạnh: “đáng tiếc” là có thể nhận ra rằng, nhưng người di cư phi pháp “ngày càng trở nên hung hãn”, không hợp tác cùng chính quyền, và “chiếm ga Keleti một cách độc đoán”, điều mà vị chính khách cho là không thể chấp nhận.

Ông Szijjártó lặp lại quan điểm của chính quyền: những người này không phải là tỵ nạn, mà là nhập cư kinh tế bất hợp pháp, và nước Hung không chấp nhận dân di cư kinh tế phi pháp.

Trần Lê, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn