ĐẠO DIỄN “CON TRAI CỦA SAUL” ÔM GIẢI THƯỞNG ĐI BIỂU TÌNH

Thứ tư - 16/03/2016 20:04

(NCTG) Chỉ vài tiếng sau khi được nhận Giải Kossuth - giải thưởng cao quý nhất trong văn học nghệ thuật tại Hungary -, đạo diễn và diễn viên chính của bộ phim vừa đoạt giải Oscar “Con trai của Saul” đã hiện diện trong cuộc biểu tình lớn của giới giáo viên.

Röhrig Géza, Nemes Jeles László và Erdély Mátyás trong lễ trao Giải Kossuth tại Nhà Quốc hội Hungary - Ành: Illyés Tibor (MTI)

Röhrig Géza, Nemes Jeles László và Erdély Mátyás trong lễ trao Giải Kossuth tại Nhà Quốc hội Hungary - Ành: Illyés Tibor (MTI)

Theo thông lệ, tất cả các đề cử cho Giải Kossuth đã phải được đưa ra từ trước tháng 12 năm ngoái, cho kịp kỳ trao giải vào đúng dịp 15-3 năm nay (một trong ba ngày lễ lớn hàng năm của Hungary, kỷ niệm cuộc cách mạng và chiến đấu vì nền độc lập dân tộc 1848-1849).

Tuy nhiên, chiến thắng vang dội trong kỳ trao giải Oscar lần thứ 88 vào cuối tháng 2 mới đây đã khiến chính quyền Hungary “phá lệ”, và quyết định đặc cách trao ba Giải Kossuth cho đạo diễn Nemes Jeles László, diễn viên chính Röhrig Géza và nhà quay phim Erdély Mátyás.

Giải thưởng đã được Thủ tướng Orbán Viktor và Tổng thống Áder János trao tại Nhà Quốc hội vào buổi sáng 15-3. Tuy nhiên, vào buổi chiều, đã thấy nhà đạo diễn và diễn viên chính trong đoàn người tuần hành và biểu tình phản đối chính quyền do giới giáo viên chủ trì.
 
Đạo diễn Nemes Jeles László bắt tay Thủ tướng Orbán Viktor trong lễ nhận giải thưởng - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)
Đạo diễn Nemes Jeles László bắt tay Thủ tướng Orbán Viktor trong lễ nhận giải thưởng - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)

Như NCTG đã đưa tin, vài chục ngàn người đã hưởng ứng lời kêu gọi của các nhà giáo, và tham gia biểu tình dưới tiết trời mưa dầm, có lúc nặng hạt. Trước Nhà Quốc hội, diễn giả chính của phong trào phản đối, ông Pukli István đưa ra một “tối hậu thư” cho chính quyền.

Mọi người hãy đến trước trường, để cuộc sống ngừng lại ở Hung trong một giờ”, ông kêu gọi một cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào ngày 30-3 tới và cho hay, nếu hành động phản đối quyết liệt này vẫn không đạt mục đích, cứ mỗi tuần lại có thể tăng thêm một giờ.

Điều kiện được đặt ra là trong vòng tám ngày, Thủ tướng và Tổng thống Hungary phải đứng ra xin lỗi người dân, cũng như, chính quyền Hung phải cử những đại diện mới ngồi vào bàn đàm phán nghiêm túc, có thiện chí về những đòi hỏi cải tổ hệ thống của ngành Giáo dục.
 
Và sau đó vài tiếng đã có mặt cùng đoàn biểu tình - Ảnh: Lajos Hartvig
Và sau đó vài tiếng đã có mặt cùng đoàn biểu tình - Ảnh: Lajos Hartvig
 
Diễn viên chính Röhrig Géza cũng tham gia tuần hành - Ảnh: Panka Gabányi
Diễn viên chính Röhrig Géza cũng tham gia tuần hành - Ảnh: Panka Gabányi

Vị hiệu trưởng Trường Trung học Teleki Blanka (Quận 14, Budapest) cũng lên tiếng phê phán việc nội các FIDESZ đã sửa đổi luật theo hướng không cho phép giới giáo viên được đình công. “Thứ luật gì mà lại bảo vệ chính quyền trước người dân”, ông đặt câu hỏi và khẳng định:

Nếu chỉ có thể nhất trí với chính quyền thì đó là sự bôi nhọ nền dân chủ”. Ông Pukli István cũng ý thức được rằng, một khi giới giáo viên đình công, thì tức là họ đã thực hiện sự “bất tuân dân sự”, vì hành động này là vi phạm các điều khoản của luật định hiện tại của Hungary.

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn