BÁO MẠNG “PHÒ NGA” TRÀN NGẬP HUNGARY

Thứ bảy - 09/04/2016 14:07

(NCTG) Gần một trăm trang mạng tiếng Hung - trong đó có nhiều trang không đăng ký ở Hungary - phát tán những thông tin mang tính tuyên truyền cho Nga, theo một phân tích trên Vs.hu.

Một trang mạng “phò Nga” rõ rệt bằng tiếng Hung - Ảnh chụp màn hình

Một trang mạng “phò Nga” rõ rệt bằng tiếng Hung - Ảnh chụp màn hình

Điều đáng ngại là cho dù chúng phù hợp với những gì được biết về bộ máy tuyên truyền Nga, nhưng khó chứng tỏ được là chúng phục vụ lợi ích Nga một cách tự nguyện, hay là một phần của hệ thống bóp mép, xuyên tạc tin tức mà chính quyền Liên bang Nga chủ trương.

Mạng Vs.hu cho hay, ai cũng biết rằng bộ máy tuyên truyền chính thống của Nga chi tiền cho rất nhiều người chuyên bình luận trên mạng, cũng như cho nhiều trang mạng hoạt động bằng các thứ tiếng trên thế giới để phục vụ mục đích của họ.

Chính quyền Nga coi rằng họ đã thành công nếu như một anh tài xế, một chị lao công cũng bàn chuyện về những thứ do họ thêu dệt ra. Điện Kremlin không đặt mục đích phải thuyết phục ai, mà chỉ cần “thiên hạ” cảm thấy bất an và ngờ vực.

Đối với độc giả Châu Âu, Nga cần họ ngờ vực vào những giá trị của EU, vào nền dân chủ và vào niềm tin đối với đồng minh Hoa Kỳ. Để làm được việc đó, các trang mạng “có yếu tố Nga” ở Hungary thường mổ xẻ các nội dung sau, theo Vs.hu:

- Các trang không đăng ký ở Hung tung tin vịt về nhiều chuyện, nhất là về những sự phạm pháp, bạo lực dã man của người nhập cư (số này chiếm tỷ lệ cao nhất, như các trang Aktívblog.net, Meteon.org, Titkolthírek.hu).

- Lý giải những sự kiện trên thế giới theo góc nhìn của đường lối, chính sách ngoại giao, nội vụ của Liên bang Nga (Hídfő.ru, Oroszhírek.hu, Orientalista.hu).

- Chuyên đăng tin thất thiệt về người di cư (Napimigráns.com).

- Có quan điểm gần gũi với đảng cực đoan Jobbik (Kuruc.info, Szentkoronaradio.hu).

- Đề cập tới những vấn đề cực hữu “kinh điển” kiểu “vận mệnh nước Hung”, v.v...

Những đề tài chính của các trang mạng kể trên liên quan chặt chẽ tới lợi ích ngoại giao, nội vụ và kinh tế của Liên bang Nga, nhưng bên cạnh đó có thể để ý một số xu hướng.

Chẳng hạn, các trang ủng hộ việc Hung “nhờ” Nga xây mở rộng nhà máy điện nguyên tử ở TP. Paks, hoặc chuyên sâu về đề tài xung đột Nga - Ukraine hiện ít tích cực như xưa. Bù lại, đa số các nội dung hiện tại được các trang “có yếu tố Nga” sản xuất là về đề tài nhập cư và Cận Đông.

Về tổng thể, tùy từng mức độ, nhưng các trang mạng thượng dẫn có một điểm chung là bài xích người nhập cư và thù hằn Hồi giáo. Song song với làn sóng tỵ nạn, con số những trang mạng phục vụ lợi ích Nga được đăng ký ở Hungary cũng tăng vọt: từ 6 trang (2014) lên gần 40 trang (2015).

Trần Lê, theo index.hu


 
 Từ khóa: phò Nga, trang mạng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn