HUNGARY COI THỔ LÀ “QUỐC GIA AN TOÀN”

Thứ sáu - 01/04/2016 15:21

(NCTG) Chính phủ Hungary vừa đưa ra một danh sách các quốc gia gốc và quốc gia thứ ba mà nước này coi là an toàn xét trên góc độ người tỵ nạn. Danh sách này đã được công bố trên “Công báo Hungary” ra hôm qua, thứ Năm 31-3, và bao hàm cả Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng rào ngăn biên giới Hungary - Serbia - Ảnh: index.hu

Hàng rào ngăn biên giới Hungary - Serbia - Ảnh: index.hu

Theo luật định mới của Hungary, các quốc gia sau đây được coi là an toàn:

- Các nước thành viên và ứng viên Liên Âu (EU).

- Các nước thành viên Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

- Các tiểu bang không áp dụng án tử hình của Hoa Kỳ.

- Ngoài ra, các nước Thụy Sĩ, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Canada, Úc và New Zealand.

Trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ còn là một ngoại lệ mà Hungary cho là không an toàn. Tuy nhiên, với danh sách mới này, trong thực tế chính quyền Hung có thể gửi tất cả những người xin tỵ nạn về Thổ mà không cần xem xét gì cả.

Nếu trước khi tới Hungary, người xin tỵ nạn đã cư trú hoặc quá cảnh tại một quốc gia được coi là an toàn, thì đương sự cần chứng tỏ rằng trong trường hợp cụ thể này, đương sự đã không được hưởng sự bảo vệ hữu hiệu, nếu muốn xin tỵ nạn ở Hungary.

Trong một diễn biến có liên quan, Thủ tướng Thổ Ahmet Davutoğlu tuyên bố rằng phù hợp các kế hoạch sơ bộ, ngày thứ Hai 4-4 tới, hiệp định về người di cư được ký kết giữa Liên Âu và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đi vào thực thi.

Số lượng người tỵ nạn tại Thổ sẽ không tăng, vì theo thỏa thuận với EU, cứ với mỗi người di cư mà Thổ nhận lại từ Liên Âu thì Liên Âu lại nhận một người tỵ nạn ở Thổ.

Trần Lê, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn