Thủ tướng Orbán Viktor: HUNG KỶ CƯƠNG, EU HỖN LOẠN

Chủ nhật - 26/06/2016 15:57

(NCTG) Trong những năm qua hàng triệu người dân Hung có lại được niềm tin bị đánh mất, rằng đất nước họ là nơi có thể sinh sống an toàn, trong khi tại những nơi khác ở Châu Âu thì đa phần là rối ren, theo Thủ tướng Hungary.

Thủ tướng Hungary Orbán Viktor - Ảnh: bild.de

Thủ tướng Hungary Orbán Viktor - Ảnh: bild.de

Trong phát biểu tại một buổi lễ tại Đại học Công chức Hung, ông Orbán Viktor khẳng định: hiện tại, Hungary đang đại diện cho sự kỷ cương trong một Châu Âu ngày càng trở nên hỗn loạn.

Theo vị thủ tướng, rất nhiều lãnh đạo Châu Âu không chịu đương đầu với làn sóng di dân phi pháp và bất hợp pháp đang tràn ngập - một thứ di cư thời hiện đại. Kết quả là an ninh công cộng suy giảm, bạo lực đe dọa và người dân bất bình.

Đồng thời, như ông Orbán nhấn mạnh, Hungary thì lại đi theo hướng ngược lại, trở thành một nơi mà người dân cảm thấy đáng sống và an toàn.

Thủ tướng Hungary cũng nhắc tới cuộc trưng cầu dân ý tại Liên hiệp Vương quốc Anh mà những người chủ trương rời Liên Âu đã thắng thế. Ông Orbán bình luận rằng công dân Anh đã quyết định tự định đoạt số phận của họ.

Người Anh “không chịu để bị lên lớp”, họ đã quá chán ngán sự tê liệt, bất định, “chỉ chém gió mà không làm”, và giờ đây Liên Âu sẽ thay đổi nhanh chóng, theo nhận định của Thủ tướng Orbán Viktor.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 
 Từ khóa: Brexit
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn