Hungary: CỬA HÀNG MỞ CỬA CHỦ NHẬT SAU 12H SẼ PHẢI “NỘP PHẠT”?

Thứ hai - 15/08/2016 02:25

(NCTG) Chính quyền Hungary đang dự định dùng luật để quy định giờ mở cửa Chủ nhật của các cửa hiệu, theo nguồn tin của nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság).

Minh họa: zalaplaza.hu

Minh họa: zalaplaza.hu

Sau gần một năm buộc các cửa hàng, cửa hiệu phải đóng cửa vào Chủ nhật và gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của cư dân, đứng trước khả năng một cuộc trưng cầu dân ý do phe đối lập tổ chức mà chính phủ sẽ gặp phải thất bại thảm hại, nội các Hungary vào mùa xuân năm nay đã rút lại đạo luật rất mất lòng dân đó.

Tuy nhiên, được một thời gian, chính phủ cánh hữu tiếp tục tìm cách “làm khó dễ” cho các cửa hiệu mở vào ngày cuối tuần. “Tự do Nhân dân” cho hay, nội các Hung dự tính đưa vào luật việc các cửa hàng mở sau một thời điểm nhất định nào đó trong ngày Chủ nhật - khả năng là 12h trưa - thì sẽ phải trả một khoản phí “bù trừ”.

Những thông tin rò rỉ cho thấy, chính quyền Hungary muốn đánh thuế những cửa hàng có diện tích cơ bản từ 400m2 trở lên, nếu mở quá giờ quy định, sẽ phải trả theo mức doanh thu buổi chiều. Quyết định này được coi là có lợi cho những chuỗi cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp Hung, vì thường đó là những cửa hàng nhỏ hơn 400m2.

Ngoài ra, truyền thông Hungary cũng từng loan tin về một số dự thảo của chính phủ nhằm làm khó dễ cho việc mở cửa hiệu vào Chủ nhật, như buộc các doanh nghiệp phải tăng 50% lương cho nhân công đi làm vào ngày hôm đó, hoặc, hàng năm người lao động phải được nghỉ trong một số ngày Chủ nhật theo luật định (đây là điều các nghiệp đoàn cũng đòi hỏi).

Hoàng Tuấn, theo hvg.hu


 
 Từ khóa: mở cửa Chủ nhật
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn