EU KHÔNG THÍCH HỢP ĐỂ BẢO VỆ NHỮNG LỢI ÍCH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHÂU ÂU

Thứ sáu - 01/07/2016 06:20

(NCTG) Đó là khẳng định của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Hungary, ông Lázár János, trong cuộc họp báo thường kỳ của nội các hàng tuần vào thứ Năm 30-6, khi một nhà báo đặt câu hỏi về Brexit.

Brexit được nội các Hungary tận dụng để tiếp tục khẳng định chính sách không tiếp nhận người tỵ nạn - Minh họa: AFP

Brexit được nội các Hungary tận dụng để tiếp tục khẳng định chính sách không tiếp nhận người tỵ nạn - Minh họa: AFP

Ông Lázár cho hay, nếu có một cuộc trưng cầu dân ý về việc Hungary sẽ ở lại hay rời Liên Âu, hoặc là ông không đi bầu, hoặc ông sẽ bỏ phiếu cho việc Hung rời EU, bởi lẽ “Châu Âu không đồng nhất với Liên Âu”.

Vị bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng, đây là quan điểm cá nhân ông chứ không phải của chính phủ. Trước đây, ông đã bỏ phiếu thuận trong cuộc trưng cầu dân ý để Hungary gia nhập EU, nhưng giờ ông đã rất thất vọng.

Tuy nhiên, chính phủ Hungary không có ý tổ chức trưng cầu dân ý với một câu hỏi tương tự, theo ông Lázár.

Như các quan chức cao cấp khác thuộc nội các Hungary, Bộ trưởng Lázár János cũng cho rằng Liên hiệp Vương quốc Anh sở dĩ quyết định rời Liên Âu vì không chịu nổi tệ nhập cư bất hợp pháp và không được kiểm soát.

Điều này phù hợp với chính sách của chính phủ Hungary cương quyết không tiếp nhận người tỵ nạn - mà họ gọi bằng cái tên khác là “người nhập cư phi pháp”, và luôn chỉ trích Liên Âu “cưỡng bức” các nước thành viên phải đón nhận.

Về mối quan hệ trong tương lai với Vương quốc Anh, ông Lázár khẳng định Hungary phấn đấu để trở thành đối tác chiến lược với quốc gia này. Mục đích của chính phủ Hung là bảo vệ quyền lợi của vài trăm ngàn người lao động Hung tại Anh.

Đây cũng là vấn đề chung của các quốc gia Trung Âu thuộc khối Visegrád 4 (V4), và những nước này sẽ phải cùng nhau hành động, theo ông Lázár. Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của V4 sẽ diễn ra tại Ba Lan.

Trần Lê, theo index.hu


 
 Từ khóa: EU, Brexit
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn