KHÔNG THỂ TRƯNG CẦU DÂN Ý VỀ HUXIT

Thứ sáu - 05/08/2016 02:14

(NCTG) Đó là quan điểm của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hungary (NVB), khi cơ quan này khước từ việc chứng thực những chữ ký được thu thập nhằm tổ chức một cuộc trưng dầu dân ý về việc Hungary rời Liên Âu.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Theo bản tin của Hãng Thông tấn Hungary, đề xuất Huxit do ông Szepessy Zsolt, Chủ tịch Đảng Đoàn kết đề xướng, và câu hỏi mà ông đặt ra để trưng cầu là: “Anh/chị có đồng ý để Hungary ra khỏi Liên Âu hay không?”.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Patyi András cho hay, vấn đề nói trên liên quan tới hiệp ước gia nhập EU mà Hungary đã ký kết, và theo Hiến pháp Hung thì đây là vấn đề không được mang ra trưng cầu dân ý.

Bên cạnh đó, Hiến pháp Hung nhắc tới việc Hungary là thành viên Liên Âu tại nhiều đoạn, do đó câu hỏi trên là một động thái hướng tới sửa đổi Hiến pháp ở dạng ẩn, và đây cũng là điều không thể mang ra trưng cầu dân ý.

Có thể khiếu nại nghị quyết của NVB với nội dung bác bỏ việc chứng thực những chữ ký được thu thập nhằm tổ chức trưng dầu dân ý về Huxit trong vòng 15 ngày, lên Tòa án Tối cao.

Trần Lê, theo index.hu


 
 Từ khóa: EU, Huxit
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn