Thủ tướng Hung: KHÔNG MUỐN BIẾN HUNG THÀNH CHÂU ÂU

Chủ nhật - 06/03/2016 02:42

(NCTG) “Ở đây sẽ không có trò vượt rào, những băng đảng này nọ sẽ không tấn công săn đuổi vợ con chúng ta” - đó là khẳng định của ông Orbán Viktor nhân nói về tình hình tỵ nạn.

Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Xuất hiện trong chương trình “180 phút” của Đài Kossuth, Thủ tướng Hungary cho rằng, xét trên khía cạnh tỵ nạn, Hungary sẽ không trở thành Châu Âu. Trả lời những câu hỏi liên quan tới tình hình tỵ nạn, ông Orbán lặp lại quan điểm cũ, theo đó Liên Âu thúc thủ, còn Hung thì bảo vệ đất nước và Châu Âu khỏi những kẻ tỵ nạn.

Thà hành động riêng rẽ còn hơn cùng nhau bó gối”, Thủ tướng Hung tuyên bố. Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu Liên Âu có thể tan rã vì khủng hoảng tỵ nạn hay không, ông Orbán nói rằng vấn đề này phụ thuộc vào giải pháp xử lý cuộc khủng hoảng tỵ nạn.

Ông cũng cho hay, có thể nghe những kế hoạch là sẽ có một Châu Âu “hạt nhân” và một Châu Âu “vòng ngoài”, nhưng theo ông “đây không phải là vấn đề hiện tại, mặc dù trong năm nay có thể sẽ có quyết định”.

Theo thủ tướng Hungary, Hy Lạp là “bí ẩn lớn nhất” trong vòng một năm qua. “Tại sao nước này lại chịu để biên giới Hy Lạp - Thổ tiêu biến?”, vị chính khách đặt câu hỏi, ám chỉ việc Athens đã cho hàng trăm ngàn người di cư nhập cảnh Châu Âu mà không thông qua kkiểm soát.

Ông Orbán nói, không ai quy cho Hy Lạp là thủ phạm của làn sóng tỵ nạn vì “trong bóng đá chúng ta cũng cổ vũ cho đội yếu”, nhưng nước này không thể tránh được trách nhiệm.

Sau khi nói chuyện bốn phương, thủ tướng Hungary khẳng định, người di cư không thể vào lãnh thổ Hung mà không thông qua kiểm soát. Ông cho rẳng, Hungary sẽ không để xảy ra tình trạng “vượt rào”, hoặc để “những băng đảng này nọ sẽ không tấn công săn đuổi vợ con chúng ta”.

Nếu thấy có dấu hiệu đó, “chúng ta sẽ dập tắt từ trong trứng nước” - thủ tướng Hungary nhấn mạnh. “Chúng ta sẽ không biến Hungary thành Châu Âu xét trên góc độ này”, ông nói thêm.

Ông cũng cho hay, chính phủ Hung chuẩn bị củng cố hệ thống hàng rào ngăn biên giới và xây mới. Nếu Macedonia không kiểm soát nổi biên giới của nước này, khi đó Hungary phải bảo vệ phần biên giới của mình.

Chúng ta không biết Romania có ngăn chặn được làn sóng di cư hay không, do đó, trong vòng hai, ba tuần chính quyền có thể làm hàng rào ngăn biên giới Hung - Ru, vật liệu đã được đặt đầy đủ”, thủ tướng Hung nói.

Ông Orbán cũng nói về cuộc trưng cầu dân ý để phản đối kế hoạch phân bổ người tỵ nạn theo han ngạch của Liên Âu, mà câu hỏi do chính phủ đưa ra đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia “duyệt”.

Theo ông, các chính khách EU cũng hiểu rõ là Hungary muốn gì, có điều họ giả bộ như là Budapest “kêu ca” vì 1.294 người tỵ nạn mà Hung được phân. Theo thủ tướng Hung, vấn đề là ở chỗ một chính sách tỵ nạn có đúng hay không nếu nó “đi ngược lại với ý dân”.

Truyền thông Hungary nhận định, trong vòng gần nửa tiếng, cuộc phỏng vấn thủ tướng Hungary do Đài Kossuth - một kênh truyền thanh quốc gia - thực hiện không hề nhắc đến những vấn đề nổi cộm trong nước như y tế, giáo dục, hay việc chính quyền can thiệp vào quyền được tiếp vcận thông tin của người dân...

Trong một diễn biến có liên quan, ông Navracsics Tibor (FIDESZ), ủy viên phụ trách vấn đề văn hóa, giáo dục, thanh niên và thể thao của Ủy ban Châu Âu cho rằng dù Hungary có kiện cáo hay trưng cầu dân ý gì đi nữa, thì nước này cũng “cần và phải” thực hiện quyết định phân bổ người tỵ nạn theo hạn ngạch của EU.

Bằng không, Ủy ban Châu Âu sẽ cho khởi động thủ tục “xử lý” Hungary vì không thực hiện bổn phận đã được thông qua. Trong khi đó, chính quyền nước này biện bạch rằng, họ “có ý kiến” không phải vì chưa đầy hai ngàn người tỵ nạn mà họ phải nhận, mà vì những kế hoạch phân bổ khác sẽ được đưa ra trong tương lai gần.

Trần Lê tổng hợp


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn