CHÙM ẢNH “GIA ĐÌNH CHÚNG TA - NƯỚC HUNG: NGÀY 15-3, 1848-2007″

Thứ sáu - 16/03/2007 12:17

(NCTG) Trong khi quảng trường Vörösmarty và chân cầu Erzsébet “sôi sục khí thế” chống chính phủ bởi sự có mặt của hàng trăm ngàn người biểu tình thì cách đó chỉ ít phút đi bộ, trên cầu Lánc-híd, chương trình “Gia đình chúng ta - Nước Hung” lại thu hút được sự chú ý của rất nhiều gia đình cùng các cháu nhỏ.

CHÙM ẢNH “GIA ĐÌNH CHÚNG TA - NƯỚC HUNG: NGÀY 15-3, 1848-2007″

Với một ý tưởng rất hay là điểm lại những sự kiện đáng nhớ của ngày 15-3-1848 tại 12 bục đặt trên cầu, với 12 nhiệm vụ mà các cháu thiếu nhi phải thực hiện đầy đủ để được nhận một chứng chỉ cho thấy các cháu đã quan tâm đến một trang sử hào hùng của Hungary, “Gia đình chúng ta - Nước Hung” đã trở thành một ốc đảo thanh bình và đầy ý nghĩa giữa bối cảnh bất ổn của ngày lễ dân tộc.

Phải chăng, nên buộc tất cả những kẻ muốn làm náo loạn đất nước Hungary phải một lần tham dự một chương trình như thế, để họ thấu hiểu rằng, tinh thần cách mạng, tình yêu tự do, công lý và dân chủ của những “chàng trai tháng Ba” (márciusi ifjak) không hề có chút liên quan gì đến chuỗi hành động phá rối nhục nhã của họ!

Bầu không khí trang trọng của ngày lễ lớn

Tái tạo hình ảnh con tàu chở phái đoàn Batthány Lajos và Kossuth Lajos sang Áo để bày tỏ ý nguyện tự do và độc lập của dân Hung

Ký tên hưởng ứng yêu cầu “12 điểm” của giới thanh niên cách mạng

Các cháu thiếu nhi in “Bài ca Dân tộc” (Nemzet dal) bằng chiếc máy chữ đương thời

Trong vai phó thị trưởng Budapest Rottenbiller khi ông tuyên bố chấp nhận yêu cầu “12 điểm” của giới trẻ cách mạng

Hình ảnh bữa ăn trưa trong gia đình ngày 15-3-1848, khi chủ đề chính là cuộc cách mạng

Đọc “Bài ca Dân tộc”, thi phẩm có ảnh hưởng như một đạo quân

Nhận chứng chỉ “chứng thực lòng quả cảm và sẵn sàng hành động vì tự do”

Ốc đảo thanh bình giữa lòng Budapest đầy biến động (ngày 15-3-2007)

Bài và ảnh: H.Linh


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn