NỤ CƯỜI CHÍNH TRỊ (08-12-2007)

Thứ sáu - 08/12/2006 17:09

* Điện Kremlin
Mẹ vợ Ivan đã rất già và bà cầu xin con rể tìm cách cho bà được yên nghỉ bên tường điện Kremlin.
- Nhưng mẹ ơi, không được đâu! Ở đó toàn người nổi tiếng thôi mà.
Nhưng bà mẹ vợ không chịu, cứ đòi. Ivan thương cụ, và tìm cách đút lót, “bôi trơn”. Vài ngày sau, anh vui vẻ gọi điện cho bà cụ:
- Xong rồi mẹ ạ, con lo lót hết rồi. Mẹ chuẩn bị nhé, 2 tiếng nữa phải chôn rồi. Nhớ đúng giờ đấy mẹ ạ!

* Đĩa gốm
Brezhnev, khi đã được đủ loại huân, huy chương và giải thưởng, có lần đến thăm một phân xưởng gốm. Tại đó, các công nhân chân thật tặng ông một chiếc đĩa gốm to, nặng và rất quý. Nhưng vừa nhận được, Brezhnev đã loay hoay lật lên lật xuống như tìm một cái gì đó, rồi lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Quản đốc phân xưởng ngạc nhiên:
- Thưa đồng chí, đây là một chiếc đĩa cổ và rất quý. Đồng chí có gì không vừa lòng ạ?
- Quý? Vậy sao không thấy chỗ nào để cài và đeo lên ngực?

* Quạt bàn
Một ký giả Hung chết và được lên Thiên đường. Ông được gặp Thánh Peter và thấy ở phòng của vị thánh này có rất nhiều đồng hồ lớn, trên đó có những hàng chữ: Blair, Bush, Putin, Schröder, v.v… Tò mò, vị ký giả hỏi:
- Thưa cha, những chiếc đồng hồ này để làm gì ạ?
- Chúng tượng trưng cho những chính khách lớn trên thế giới. Cứ mỗi lần họ lừa bịp chúng dân, kim phút lại bị nhảy 1 phút.
- Nhưng con không thấy đồng hồ của thủ tướng nước con, Gyurcsány Ferenc, ở đâu?
- Ồ, cái đó ta để riêng trên bàn làm việc: trời hè nóng nực, phải có nó làm quạt bàn!

* Thăm Liên Xô
Chuyện có thật, vào những năm cuối thập niên 70 thế kỷ trước, khi Liên Xô mang quân vào Afghanistan.
Một hãng lữ hành tung ra quảng cáo trên TV Áo: Hãy cùng chúng tôi đến thăm Liên Xô! - (Trước khi Liên Xô đến thăm bạn!!!)

* Khác nhau
- Nhà thương điên và Quốc hội Hung thì có gì khác nhau?
- Số điện thoại!

* Yêu cầu khán giả
TV Romania, sau cuộc đảo chính lật đổ chế độ độc tài của Ceausescu:
- Được sự yêu cầu của đông đảo khán thính giả, chúng tôi quay lại băng ghi hình vụ xử tử cặp vợ chồng Ceausescu…

* Dân biểu
- Cần mấy dân biểu để thay một bóng điện?
- Nhiều! Một dân biểu bắc ghế thay, vài dân biểu giữ ghế và số còn lại lập thành một ủy ban để kiểm tra xem việc thay bóng điện có hợp thức hay không.

Trần Lê st. và dịch theo bản tiếng Hung


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn