PUTIN, “ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KHAO KHÁT”

Thứ tư - 02/03/2011 21:50

(NCTG) Một đêm hội mang tên “Tối Putin” sẽ diễn ra tại một vũ trường ở Moscow vào Chủ nhật tuần này đã gây nên nhiều tranh cãi vì Thủ tướng đương nhiệm, đồng thời cũng là cựu Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được coi như một “đối tượng được khao khát”.


Vị lãnh tụ được ưa thích vì vẻ đẹp nam tính


Các luật sư của Putin đang xem xét vấn đề sẽ kiện sàn nhảy này ra tòa vì “Tối Putin” - với khẩu hiệu “Tôi muốn Thủ tướng” - được dự định tổ chức mà không hề được “đương sự” thông qua. Giấy vào cửa đêm hội được in giống như phiếu bầu cử với yêu cầu hãy đánh dấu vào tên người mà bạn lựa chọn là “đối tượng được khao khát”, và ô có tên Vladimir Putin đã được đánh dấu in sẵn.

Nhà cách mạng cánh tả Che Guevara, danh thủ túc cầu David Beckham và nam tài tử điện ảnh Bruce Willis là các đối thủ cạnh tranh với Putin trong buổi tối được tổ chức tại sàn nhảy Raï này (tiếng Nga nghĩa là “thiên đường”). Chủ đề của buổi tối được chuẩn bị sau một cuộc bầu chọn của các khách hàng nữ để lựa chọn ra người đàn ông hấp dẫn nhất đối với họ.


Giấy vào cửa đêm hội


Chủ sàn nhảy, Artiom Chatrov không tỏ ra lo lắng trước ý định kiện cáo do ông Dmitri Peskov - phát ngôn viên của Putin - đưa ra với lý do cái tên Putin đã bị sử dụng bất hợp pháp mà không được cho phép. “Không ai bảo chúng tôi phải hủy buổi tối này. Điện Kremlin cũng không hề liên lạc với chúng tôi. Không có lý do gì mà hủy bỏ cả. Đó chỉ là đùa vui chút xíu, không liên quan gì đến chính trị”, ông này khẳng định.

Thủ tướng Liên bang Nga rất được nữ giới ưa chuộng vì vẻ nam tính, phong trần và tính cách, phong thái quả quyết khi xuất hiện trước công chúng trong những dịp cần thể hiện tình cảm ái quốc. Chẳng hạn, tháng 10 năm ngoái, một nhóm nữ sinh khoa Báo chí Đại học Quốc gia Moscow đã làm một cuốn lịch với những tấm hình nóng bỏng và gợi cảm để tặng Putin nhân sinh nhật lần thứ 58 của ông.

Chùm ảnh “Chúng tôi yêu mến ông, Vladimir Vladimirovich!”:


























Xuân Nhi tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn