STALIN LẠI CÓ CƠ HIỆN DIỆN TRÊN XE BUÝT NGA

Thứ hai - 28/02/2011 12:07

(NCTG) Những người hâm mộ nhà độc tài Stalin tại Liên bang Nga muốn dùng hình ông để “trang trí” xe buýt nhân dịp kỷ niệm chiến thắng phát-xít Đức vào ngày 9-5 tới, và họ đang tiến hành quyên góp trên mạng Internet.


Ảnh chân dung Stalin trên chiếc xe buýt tại Saint Petersburg vào năm ngoái

Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin trên, viện dẫn blog của một thành viên nhóm này. Theo đó, nhóm muốn đặt ảnh chân dung Stalin lên xe buýt dưới dạng quảng cáo trả tiền và họ ngại rằng việc thực hiện ý tưởng này sẽ đắt đỏ ở một đô thị như Moscow. Ước tính, chi phí để đặt ảnh Stalin và các khẩu hiệu đi kèm trên vài chiếc xe buýt ở Saint Petersburg, Moscow và một hai thành phố khác trong vòng vài ngày sẽ lên tới 100 ngàn rúp (chừng 3,5 ngàn USD).

Cũng trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 8-5 năm ngoái, tại Saint Petersburg, trong vòng 2 tuần, ảnh Stalin đã được đặt trên tuyến xe buýt 187 chạy trên các tuyến đường trung tâm - qua đại lộ Nevsky - của thành phố. Khi đó, người tổ chức sự kiện này, ông Viktor Loghinov, cho hay: cùng các đồng sự, ông không có ý xóa đi những tội ác của nhà độc tài Stalin, mà chỉ muốn nhấn mạnh rằng Stalin đã có vai trò chủ đạo trong cuộc chiến chống phát-xít Đức.

Tuy nhiên, trong dịp đó, mặc dù nhóm tổ chức đã đề nghị những ai có ý kiến khác về Stalin thì cũng không nên chọn giải pháp phá phách xe buýt, trong cuộc tranh luận nảy lửa do sự kiện trên gây ra, những người phản đối đã dùng sơn màu xóa lên tấm ảnh nhà độc tài. Ngược lại, các đảng viên cộng sản Saint Petersburg thì tìm mọi cách bảo vệ chiếc xe buýt bằng cách cắt cử nhau “canh phòng” xe.

Cho đến nay, tại Liên bang Nga, Stalin vẫn được một số người sùng bái vì sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước và chiến thắng trước phát-xít Đức, trong khi rất nhiều sử gia cho rằng những huyền thoại theo hướng trên về Stalin là vô cơ sở. Ông cũng bị đa số căm thù vì những cuộc thanh trừng chính trị thập niên 30 thế kỷ trước khiến nhiều triệu người bị thiệt mạng hoặc bị tù đày trong hệ thống trại tập trung Gulag.

Hầu như không có gia đình nào ở Liên Xô (cũ) mà không có thân nhân là nạn nhân của tệ bạo hành Stalinist. Đó là chưa nói tới những tội ác khác của Stalin trong quá trình công cộng hóa cưỡng bức, khiến nhiều triệu người dân (chủ yếu là Ukraine) bị chết đói, hoặc trong sự đày ải nhiều sắc tộc trong thập niên 40.

Mặc dù tội ác của nhà độc tài đã bị Tổng bí thư Nikita Khrushchev vạch trần trong bản báo cáo mật nổi tiếng “Về tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó”, đọc tại phiên họp kín Đại hội XX Đảng Cộng sản Liên Xô (cuối tháng 2-1956), nhưng đến thời Leonid Breznev, gần như Stalin được phục hồi với những lời ca ngợi về “công trạng lịch sử”.

Dưới “triều đại” của các lãnh tụ Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin, Stalin được mô tả như một kẻ độc tài đẫm máu, nhưng sau đó, khi Vladimir Putin lên nắm quyền, hình ảnh Stalin dần dần trở lại như một thần tượng trong một số giai tầng cư dân Nga.

Mặc dù vai trò của Stalin trong quá khứ bị tranh cãi, nhưng nhà độc tài vẫn thuộc nhóm đầu của các nhân vật lịch sử Nga được ưa chuộng trong các cuộc thăm dò dư luận - trong khi dân Nga khá thờ ơ với Lenin, thủ lĩnh cuộc cách mạng tháng 10-1917.

Trần Lê tổng hợp, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn