NỔ SÚNG Ở STRASBOURG LÀ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ

Thứ năm - 13/12/2018 04:45

(NCTG) Vụ nổ súng tại trung tâm Strasbourg tối hôm qua, khiến 2 người chết, 1 người chết lâm sàng và 12 người bị thương (trong đó có 6 người bị thương nặng) là một cuộc tấn công khủng bố, theo khẳng định của Công tố viên trưởng Viện Công tố Paris, ông Rémy Heitz, trong họp báo diễn ra vào hôm nay, thứ Tư 12/12.

Lực lượng hiến binh đồn trú ngay tại khu vực Nhà thờ Chánh tòa Strasbourg - Ảnh: Sebastien Bozon (AFP)

Lực lượng hiến binh đồn trú ngay tại khu vực Nhà thờ Chánh tòa Strasbourg - Ảnh: Sebastien Bozon (AFP)

Các nhân chứng thuật lại rằng thủ phạm có vũ trang đã hô “Allahu Akbar” trước khi xả súng vào dòng người tại khu vực ngay gần khu chợ nổi tiếng của Strasbourg. Cần biết rằng “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại) là câu cửa miệng của tín đồ Hồi giáo, và đối với các chiến binh cực đoan, đây còn có nghĩa như một lời kêu gọi thánh chiến khi họ tiến hành những cuộc tấn công đẫm máu.

Không chỉ có súng, đương sự được cho là còn sở hữu cả dao và đã khiến nhiều người đã bị thương bởi loại vũ khí này. Trong khi chạy trốn, nghi can chạm trán 4 quân nhân đang đi tuần và nã súng vào họ, một cuộc đọ súng nổ ra khiến đương sự bị thương ở tay, theo tường thuật của “Le Figaro”. Tuy nhiên, nghi can vẫn chạy thoạt và nhảy lên một taxi đi từ trung tâm về khu Neudorf.
 
Cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ sau khi vụ nổ súng xảy ra - Ảnh: Vincent Kessler (Reuters)
Cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ sau khi vụ nổ súng xảy ra - Ảnh: Vincent Kessler (Reuters)

Đây là nơi đương sự từng sinh sống, nhưng gần đó có một đồn cảnh sát và tại đó, nghi can lại đụng độ với cảnh sát, nhưng rốt cuộc vẫn tẩu thoát. Khu vực này gần biên giới Đức - Pháp nên Thứ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez giả thiết rằng có thể tên khủng bố đã không còn trên đất Pháp. Cảnh sát Pháp cũng đã chính thức công bố ảnh thủ phạm giả định Chérif Chekat vào tối thứ Tư 12-12.

Công tố viên trưởng Rémy Heitz cũng xác nhận nghi can 29 tuổi này ra đời tại Strasbourg và không xa lạ gì với nhà chức trách Pháp: đương sự đã bị kết án 27 lần ở Pháp, Đức và Thụy Sĩ, cũng như, đã phải ngồi tù nhiều năm vì những tội hình sự này khác nhau. Trong thời gian ngồi tù, nghi can đã trở nên cực đoan, và do đó bị đưa vào danh sách những kẻ có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và khủng bố.
 
Tổng thống Emmanuel Macron tại trụ sở Bộ Nội vụ Pháp, đêm 11-12-2018 - Ảnh: Pool (Reuters)
Tổng thống Emmanuel Macron tại trụ sở Bộ Nội vụ Pháp, đêm 11-12-2018 - Ảnh: Pool (Reuters)

Rạng sáng hôm nay, tại Strasbourg, cảnh sát đã bắt giữ 4 người có liên quan tới nghi can. Viện dẫn các nguồn tin gần gũi với cơ quan điều tra, Reuters cho hay đó là phụ huynh và hai anh em của nghi can. Bên cạnh đó, chưa biết bao giờ hội chợ Giáng sinh của thành phố mới được mở trở lại: theo kế hoạch ban đầu, chợ sẽ mở tới ngày 31-12, và được coi là hội chợ Noel lâu đời và nổi tiếng nhất Châu Âu.

Cuộc sống vẫn tiếp tục và chúng tôi không thay đổi lối sống, không thể để bọn chúng cưỡng bức”, nhiều người có mặt tại hiện trường vụ khủng bố vào thứ Tư 12-12 đã nói như vậy. Hoa và nến được mang tới tưởng nhớ các nạn nhân của vụ nổ súng, theo tường thuật của nhà báo Hungary Majer Péter có mặt tại hiện trường. Theo ông, cư dân địa phương cho hay họ không chịu sống trong nỗi sợ hãi.
 
Xe thiết giáp được huy động trên đường phố Budapest - Ảnh: Bạn đọc mạng tin index.hu
Xe thiết giáp được huy động trên đường phố Budapest - Ảnh: Bạn đọc mạng tin index.hu

Tuy nhiên, số người có mặt ngoài đường phố giảm hẳn. Cảnh sát soát quần áo của tất cả những ai đi qua các điểm kiểm tra tại các cầu và đường dẫn vào thành phố. Cơ quan điều tra cũng đã thẩm vấn người lái taxi trên cương vị nhân chứng, tài xế này cho biết, ông nhìn thấy người khách trên xe có vũ khí và đương sự đang bị thương, theo những gì vị khách nói, có thể cho rằng chính đương sự là kẻ gây án.

Liên quan tới các công dân Hungary, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter cho hay không có ai bị ảnh hưởng: không ai gọi tới số máy trực ban của Bộ, và không ai yêu cầu tòa đại sứ Hung tại Paris giúp đỡ. Ngoài ra, chiều hôm nay, để bảo vệ các hội chợ Giáng sinh, chính quyền Hungary cũng cho sử dụng một số xe thiết giáp trên đường phố vì cho rằng “nguy cơ khủng bố tăng”.

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp


 
 Từ khóa: Strasbourg
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn