2018: VIENNA LÀ NƠI CÓ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TỐT NHẤT

Thứ ba - 14/08/2018 06:02

(NCTG) Budapest đứng thứ 34 trong danh sách các thành phố đáng sống nhất trên thế giới, vượt Hongkong (35), Washington (37), Miami (45) và London (48), trong khi Vienna đứng đầu bảng xếp hạng mới đây nhất của “Economist Intelligence Unit” (EIU).

Vienna đoạt danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới 2018 - Minh họa: Internet

Vienna đoạt danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới 2018 - Minh họa: Internet

Là một công ty độc lập trực thuộc Tập đoàn Economist chuyên cung cấp những dịch vụ phân tích, dự đoán và cố vấn rất có uy tín, EIU thường xuyên đưa ra bảng xếp hạng những đô thị lớn được coi là đáng sống trên thế giới, kèm giá cả sinh hoạt tại đó.

Trong năm nay, như thường lệ, EIU đã xem xét chất lượng sống của 140 thành phố lớn trên thế giới trên các góc độ sự ổn định về chính trị và xã hội, an ninh công cộng, dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa và môi trường, cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng.

Với những tiêu chí kể trên, EIU đã cho điểm từ 0 tới 100 (theo định nghĩa của hãng, 0 là không thể chấp nhận, còn 100 là lý tưởng), và tính giá trị trung bình với những hệ số khác nhau. Kết quả, thủ đô Vienna sau 7 năm đã chiến thắng Melbourne của Úc!

Được coi là một trong những thủ đô lâu đời nhất ở Châu Âu và trung tâm văn hóa của thế giới, Vienna sở hữu Khu phố cổ và Lâu đài Schönbrunn đã được đưa vào danh mục Di sản Thế giới UNESCO. Thành phố này còn là trụ sở thứ ba của Liên Hiệp Quốc.

Cần nói thêm là theo một bình chọn quốc tế khác của công ty tư vấn toàn cầu Mercer, những năm gần đây, Vienna đã 9 lần liên tiếp được đánh giá là thành phố có chất lượng cuộc sống hàng đầu thế giới căn cứ theo 39 yếu tố, và nhóm lại trong 10 hạng mục.

Trong Top 10 của EIU, ngoài vị trí hàng đầu thuộc về thủ đô của Áo và thứ 9 thuộc về Copenhagen của Đan Mạch, có ba thành phố của Úc (Melbourne, Sydney và Adelaide), hai của Canada (Calgary, Vancouver và Toronto) và hai của Nhật (Osaka và Tokyo).
 
Thủ đô của Hungary xứng đáng với vị trí cao trong bảng xếp hạng của EIU - Minh họa: Internet
Thủ đô của Hungary xứng đáng với vị trí cao trong bảng xếp hạng của EIU - Minh họa: Internet

Bất ngờ là với thứ hạng thứ 34, Budapest đã vượt nhiều thành phố nổi tiếng khác ở Châu Âu như Madrid (39), Milan (46) hay Rome (55). Trong khu vực Đông Trung Âu, thủ đô của Hungary cũng đã để lại rất xa Praha (60), Bratislava (64) hay Warszawa (65).

Một số thành phố “cựu cộng sản” quen biết khác có thứ hạng tương đối thấp theo nhìn nhận của EIU, như Moscow (68), St. Petersburg (70), Sofia (79), Kiev (118), Belgrade (82), Bucharest (83). Brussels, thủ đô của Liên hiệp Châu Âu cũng chỉ đứng thứ 28.

Việt Nam dự phần với hai thành phố Hà Nội (107) và TP. Hồ Chí Minh (116). Đội sổ (30,7 điểm) là Damascus, thủ đô của Syria đang bị tàn phá bởi chiến tranh, và hai thành phố áp chót là Dhaka (139), thủ đô của Bangladesh và Lagos (138) của Negeria.

Bảng Top 10 những thành phố đáng sống nhất trên thế giới 2018 của EIU:

1. Vienna (99,1 điểm)
2. Melbourne (98,4 điểm)
3. Osaka (97,7 điểm)
4. Calgary 
5. Sydney 
6. Vancouver 
7. Tokyo 
8. Toronto 
9. Copenhagen 
10. Adelaide 

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn