CỘNG HÒA CZECH LONG TRỌNG KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP TIỆP KHẮC

Thứ ba - 30/10/2018 02:57

(NCTG) Lễ diễu binh chính diễn ra vào ngày Chủ nhật 28-10-2018, được coi là hoạt động lớn nhất trong một phần tư thế kỷ tồn tại của Cộng hòa Czech, với sự tham gia của khoảng 2.500 thành viên các cơ quan công lực xứ này như quân đội, cảnh sát, thuế quan, cứu hỏa và cứu hộ.

Ảnh: David W Cerny (Reuters)

Ảnh: David W Cerny (Reuters)

Điểm đặc biệt là bên cạnh đội danh dự của Czech, còn có đội danh dự của “người anh em” Slovakia trong vai trò khai mạc đại lễ. Tiếp đó, đại diện cho các cường quốc thuộc phe Hiệp ước (tức phe Đồng minh) là các đơn vị quân đội Mỹ, Anh, Pháp và Ý. Ngoài ra, một đơn vị quân đội Czech trong cuộc diễu binh đã vác quốc kỳ của NATO cũng như các quốc gia Liên Âu, trong đó có Hungary.

Tổng thống Czech Miloš Zeman và Thủ tướng Andrej Babiš cùng nhiều lãnh đạo thượng đỉnh ngoại quốc, trong số đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có mặt và chứng kiến cuộc diễu binh. Trong thời gian diễn ra buổi lễ, không phận của thủ đô Praha được phong tỏa, Phi trường Quốc tế Vaclav Havel hoàn toàn bị “cách ly” với bên ngoài.

Mặc dù thời tiết bất lợi, hàng vạn cư dân đã không quản mưa gió chờ đón đoàn diễu hành tại đại lộ dẫn ra phi trường Praha để mục sở thị những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất của công lực và lực lượng cứu hộ Czech, gồm các phương tiện vận chuyển, chiến xa, xe tăng, đại bác và dàn máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen, cũng như loại phản lực Black Hawk của quân đội Slovakia.
 
Ảnh: David W Cerny (Reuters)
Ảnh: David W Cerny (Reuters)

Nhắc lại lịch sử, Cộng hòa Tiệp Khắc được thành lập cuối tháng 10-1918 sau thất bại trong Đệ nhất Thế chiến (1914-1918) của Đế chế Áo - Hung thuộc phe Liên minh. Vốn là một phần của nền “song quốc quân chủ này, với động thái đó, Tiệp Khắc đã tách ra thành một đất nước độc lập với nỗ lực vận động không mệt mỏi của vị tổng thống lập quốc Tomáš G. Masaryk (1850-1937).

Trong dịp kỷ niệm này, rất nhiều hoạt động khác đã được tổ chức vào cuối tuần trên toàn quốc Cộng hòa Czech, mà nổi bật là lễ khai mạc trọng thể tòa nhà lịch sử Bảo tàng Quốc gia sau nhiều năm sửa chữa. Tại Quảng trường chính Wenceslas (Václavské náměstí), các nghệ sĩ danh tiếng nhất của Czech và Slovakia đã trình diễn những ca khúc thành công nhất của một trăm năm qua.

Không một cuộc hội họp hay hoạt động mang tính chính trị nào được tổ chức trong dịp này. Chuỗi các kỷ niệm được khép lại với màn pháo hoa ngoạn mục khởi đầu vào hồi 19h18 tại Praha.

Xem clip của NCTG về một số hoạt động kỷ niệm 100 năm Cộng hòa Tiệp Khắc tại đây.

Trần Lê, theo index.hu


 
 Từ khóa: Tiệp Khắc
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn