TẤN CÔNG KHỦNG BỐ LỚN TẠI TRUNG TÂM VIENNA

Thứ ba - 03/11/2020 08:24

(NCTG) Tấn công khủng bố xảy ra tại trung tâm thủ đô Vienna, Áo cùng một lúc tại 6 địa điểm khác nhau, khiến ít nhất 15 người bị thương và nhiều người thiệt mạng, theo Phát ngôn viên Cơ quan Cứu thương Daniel Melcher. Cảnh sát đã hạ sát một tên khủng bố, những kẻ vũ trang còn lại đang chạy trốn.

Vụ tấn công khủng bố xảy ra ở gần Nhà thờ chánh tòa Stephansdom và Quảng trường Stephansplatz, trung tâm phố cổ Vienna - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)

Vụ tấn công khủng bố xảy ra ở gần Nhà thờ chánh tòa Stephansdom và Quảng trường Stephansplatz, trung tâm phố cổ Vienna - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)

Vụ khủng bố diễn ra tại Quận 1, gần Nhà thờ Do Thái Stadtempel tại Seitenstettengasse. Có nguồn tin (“Kronen Zeitung”) cho rằng tên khủng bố bị cảnh sát bắn chết có đeo bom thắt lưng. Dường như cảnh sát đã bắt được 4 nghi can tại Graben, khu phố đi bộ nổi tiếng nhất của Vienna, theo mạng “MeinBezirk”.

Một nhân chứng cho Kênh Truyền hình ORF hay rằng một kẻ có vũ trang đã chạy về phía Schwedenplatz và bắn loạn xạ bằng một khẩu súng (có lẽ là AK-47) liên tục cho tới khi đến quảng trường này, khi đó hắn đã đọ súng với cảnh sát. Trước đó, tờ “Kurier” nói rằng vụ tấn công đã có ít nhất 7 người thiệt mạng.

Một clip mà tờ báo “Falter” có được cho thấy hình ảnh một người đàn ông xả súng bắn loạn xạ vào các nhà hàng ở trước Nhà thờ Do Thái. Trong một clip khác, nhiều kẻ có vũ khí nổ súng liên tục trên các con phố của thủ đô Vienna. Cũng có clip quay cảnh một tên khủng bố bắn nhiều lần vào một người dân tay không.
 
Cảnh sát chặn một con phố gần Schwedenplatz - Ảnh: Lisi Niesner (Reuters)
Cảnh sát chặn một con phố gần Schwedenplatz - Ảnh: Lisi Niesner (Reuters)

Theo các nguồn tin, lực lượng cảnh sát Áo đã tập trung dày đặc ở khu vực Schwedenplatz, phía gần sông Danube. Thị trưởng Vienna Michael Ludwig kêu gọi cư dân hãy ở nhà, tránh hiện trường vụ khủng bố, và đừng ai post ảnh hay clip. Tuy nhiên, các hình ảnh và clip về cuộc khủng bố đã tràn ngập trên nhiều mạng xã hội.

Bộ trưởng Nội vụ Áo, ông Karl Nehammer khẳng định đây là một cuộc khủng bố, và cho hay đã bắt được 5 sát thủ. Ông Oskar Deutsch, lãnh đạo cộng đồng Do Thái ở Áo thì cho rằng chưa chắc Thánh đường Do Thái đã là tâm điểm của cuộc tấn công, vì nơi này đóng cửa khi khủng bố xảy ra vào hồi sau 20h.

Đó đúng là lúc khu trung tâm Vienna rất đông du khách và dân địa phương, muốn tận dụng những giờ khắc cuối cùng vào buổi tối trước khi bị phong tỏa vào thứ Ba 3-11. Ông Karl Nehammer cho rằng, nhóm khủng bố có thể đã lấy “cảm hứng” từ vụ tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm “Charlie Hebdo” tại Paris vào năm 2015.
 
Cảnh sát bảo vệ Nhà hát Opera Quốc gia Vienna (Wiener Staatsoper), biểu tượng văn hóa của nước Áo - Ảnh: Joe Klamar (AFP)
Cảnh sát bảo vệ Nhà hát Opera Quốc gia Vienna (Wiener Staatsoper), biểu tượng văn hóa của nước Áo - Ảnh: Joe Klamar (AFP)

Bởi lẽ, chúng đã chọn địa điểm là nơi không chỉ có Nhà thờ Do Thái, mà còn là khu được gọi bằng cái tên “Tam giác Bermuda” với rất nhiều hàng quán, tụ điểm giải trí. Được biết, các phương tiện giao thông công cộng vẫn được vận hành nhưng không dừng lại ở hiện trường của vụ nổ súng, Quận 1 của thủ đô Vienna.

Dưới tweet đầu tiên của cảnh sát Vienna về vụ khủng bố, một kẻ nào đó đã viết bình luận đe dọa rằng “thề có Thánh Allah, đây mới chỉ là khởi đầu”. Nhà thờ Do Thái chính tại Vienna, vào năm 1981, cũng đã là nơi xảy ra một vụ khủng bố do hai sát thủ Palestine tiến hành, khiến 2 người tử nạn và 18 người bị thương.

Thủ tướng Áo, ông Sebastian Kurz, viết trên mạng Twitter: “Hiện giờ, chúng ta đang trải qua những giờ khắc nặng nề. Tôi cám ơn tất cả những người trong tình cảnh này vẫn liều mình để bảo vệ an ninh cho tất cả chúng ta. Cảnh sát sẽ cương quyết chống lại những thủ phạm của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này”.
 
Các địa điểm diễn ra nổ súng - Ảnh: ORF
Các địa điểm diễn ra nổ súng - Ảnh: ORF

Trả lời phỏng vấn ORF, vị thủ tướng nhận định đây là một cuộc tấn công khủng bố được chuẩn bị hết sức lành nghề. Những tên khủng bố được trang bị tốt, hiểm nguy vẫn chưa được xử lý hoàn toàn và do đó, tình trạng an ninh hiện tại đặc biệt căng thẳng. “Ngày mai người dân có thể ra đường như thường lệ hay không, phụ thuộc vào đêm nay”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong một Tweet vào hồi 22h31 tối 2-11 đã viết: “Người Pháp chúng tôi chia sẻ trong cú sốc và nỗi buồn của người Áo sau vị tấn công ở Vienna. Sau nước Pháp, lại thêm một đất nước hòa bình rơi vào tâm điểm của khủng bố. Đây là Châu Âu của chúng ta. Những kẻ thù của chúng ta cần biết rằng chúng phải đối mặt với ai. Chúng ta sẽ không nhượng bộ trước bất cứ áp lực nào”.

Chính quyền Áo chưa khẳng định nguồn tin cho rằng một cảnh sát bị thương nặng và một người khác đã tử vong. Cũng như, chưa biết một số lời kể cho hay những kẻ khủng bố đã bắt con tin tại một nhà hàng là chính xác hay không. Tuy nhiên, sau 12h đêm, cảnh sát vẫn tiến hành truy lùng những kẻ vũ trang còn lẩn trốn.
 
Cảnh sát khám người một khách vãng lai tại khu phố mua sắm Mariahilferstrasse, nơi cũng diễn ra một vụ tấn công nhằm vào một quán bar - Ảnh: Roland Schlager (APA / AFP)
Cảnh sát khám người một khách vãng lai tại khu phố mua sắm Mariahilferstrasse, nơi cũng diễn ra một vụ tấn công nhằm vào một quán bar - Ảnh: Roland Schlager (APA / AFP)

Báo chí Áo cho hay khu vực nội đô của Vienna đa phần đã bị phong tỏa, và cảnh sát đã cho huy động hoàn thể lực lượng mà họ đang có. Cuộc truy lùng cho tới giờ (gần 1h sáng 3-11) vẫn tiếp diễn bởi các lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Áo. Khả năng, nhóm khủng bố có 10 tên, theo oe.24.at cho tới 23h30 tối 2-11 vẫn còn 3 tên đang lẩn trốn.

Sáu địa điểm diễn ra tấn công khủng bố gồm Salzgries, Morzinplatz, Seitenstettengasse, Graben, Fleischmarkt và Bauernmarkt. Trên các mạng xã hội, có nhiều nguồn tin cho rằng tại Stadtpark (Công viên Thành phố) cũng xảy ra nổ súng, nhưng cảnh sát cho tới giờ chưa xác nhận điều này.

Sau 1h sáng ngày 3-11, chính quyền Áo tiến hành họp báo tại trụ sở Bộ Nội vụ, và Bộ trưởng Karl Nehammer khẳng định rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng. Ông cũng kêu gọi người dân hãy ở nhà, và tránh khu vực nội đô. Học sinh cũng không bắt buộc phải đến trường.

Cảnh sát Cộng hòa Czech tuyên bố sẽ kiểm tra theo xác suất tại biên giới chung với Áo. Hungary do vẫn đóng biên nên sẽ kiểm tra tất cả người nhập cảnh từ bên ngoài. Trong lúc đó, Thủ tướng Ao tuyên bố quân đội đã được điều động tới Vienna để đảm bảo an ninh cho thủ đô. Hầu như cả thành phố này đã bị phong tỏa vào rạng sáng 3-11.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Vienna
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn