LIÊN ÂU BẮT ĐẦU CHÍCH NGỪA VACCINE KHÁNG COVID-19 VÀO 27-12

Thứ sáu - 18/12/2020 01:49

(NCTG) Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen, trên mạng xã hội Twitter vào hôm nay 17-12-2020, theo nguồn tin của Euronews.

Arthur Simper, bệnh nhân đầu tiên được tiêm chủng vaccine của Pfizer-BioNTech tại Anh, ngày 8-12-2020 - Ảnh: itv.com

Arthur Simper, bệnh nhân đầu tiên được tiêm chủng vaccine của Pfizer-BioNTech tại Anh, ngày 8-12-2020 - Ảnh: itv.com

Một cách chính xác, vào ngày 27-12, 28-12 hoặc 29-12 sẽ khởi đầu tiêm chủng cho cư dân EU, và các nước thành viên Liên Âu sẽ cùng nhau bảo vệ tính mạng người dân, “cùng nhau sẽ trở nên mạnh mẽ hơn”, theo lời người đứng đầu cơ quan hành pháp tối cao của liên minh này.

Tuyên bố nói trên được đưa ra ít lâu sau phát biểu của Bộ trưởng Y tế CHLB Đức Jens Spahn, theo đó nếu việc cấp phép cho vaccine được tiến hành theo đúng thời điểm dự định, nước Đức sẽ bắt đầu tiến hành tiêm chủng vào ngày 27-12, tức là ngay sau mấy ngày lễ Giáng sinh.

Đây là thời điểm của Châu Âu”, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh. Một họp báo trước đó cho hay vaccine sẽ được chuyển tới các quốc gia thành viên Liên Âu từ ngày 26-12. Vài ngày trước, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) nói rằng 21-12 sẽ là ngày quyết định.

Bởi lẽ, đó là thời điểm diễn ra cuộc họp của EMA khép lại sự đánh giá loại vaccine “tiên phong” được phát triển và sản xuất bởi “liên doanh” Mỹ - Đức Pfizer-BioNTech, và theo một quan chức cao cấp của EU thì quyết định cấp phép chung cuộc khả năng sẽ có vào ngày 23-12.
 
GS. TS. Karikó Katalin - người đặt nền móng cho loại vaccine thế hệ mới mà Liên Âu chuẩn bị cấp phép - tại tư gia ở bang Pennsylvánia (Hoa Kỳ) - Ảnh: Jessica Kourkounis
GS. TS. Karikó Katalin - người đặt nền móng cho loại vaccine thế hệ mới mà Liên Âu chuẩn bị cấp phép - tại tư gia ở bang Pennsylvánia (Hoa Kỳ) - Ảnh: Jessica Kourkounis

Cần nói thêm là loại vaccine của Pfizer-BioNTech được thiết kế trên cơ sở công nghệ hoàn toàn mới - mRNA (RNA thông tin) - và đã được sử dụng tại một số nước, trong đó có Anh Quốc (từ đầu tháng 12/2020, với 140 ngàn cư dân), Canada và Hoa Kỳ, và được xem là an toàn.

Trong khuôn khổ chương trình vaccine của EU, Hungary cũng sẽ được nhận phần của mình từ 300 triệu liều mà Liên Âu đã đặt. Chính giới nước này cũng nhiều lần cho hay, họ đã đàm phán với các công ty Nga và Trung Quốc, và đã đặt tổng cộng 17,5 triệu liều từ nhiều nơi.

Bác sĩ Özlem Türeci, một sáng lập viên của công ty BioTech (Đức) - mà Phó chủ tịch cấp cao chính là GS. TS. Karikó Katalin người Hungary, nhà khoa học thai nghén công nghệ mRNA - nói rằng cuộc đua việt dã chưa chấm dứt, cần làm việc đêm ngày để có đủ vaccine cho nhu cầu.

Khả năng là ngay trong những ngày Giáng sinh, BioTech cũng làm tất cả để vaccine tới được mọi nơi. Giới bình luận ước tính rằng trong năm 2021, các công ty dược phẩm Pfizer và Moderna sẽ có được tổng doanh thu 32 tỷ USD trong quá trình tiêu thụ các loại vaccine của mình!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn