CHÂU ÂU VÀ JOE BIDEN

Chủ nhật - 08/11/2020 23:33

(NCTG) - Tính đến 22h00 (giờ Trung Âu), các lãnh đạo Liên Âu (Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Sassoli), NATO (Tổng Thư ký Jens Stoltenberg), Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson... đều đã chúc mừng Joe Biden, người được các hãng thông tấn, báo chí quốc tế lần lượt “gọi tên” trên cương vị “tân tổng tống”, “tổng thống trong tương lai” của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ từ chiều nay.

NCTG

NCTG

Tại khu vực Đông - Trung Âu, Tổng thống Cộng hòa Czech Miloš Zeman, Thủ tướng Slovakia Igor Matovič, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Romania Klaus Iohannis, Thủ tướng Croatia Andrej Plenković cũng có hành động “chia vui” tương tự. Riêng Thủ tướng Slovenia Janez Janša, người vào thứ Tư đã chúc mừng Donald Trump và Đảng Cộng hòa, thì cho hay là do chưa có quyết định của tòa án nên chưa thể nói năng gì (Slovenia là quê hương của Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump (Melanija Knavs) từ 2017).

Trong khối Visegrád 4 (V-4), duy nhất Thủ tướng Orbán Viktor, người cho tới hôm qua vẫn tự nhận là “cổ động viên” của Donald Trump, thì vẫn chưa thấy phát biểu gì, mặc dù thông thường ông là người rất nhanh nhạy trên mạng Facebook. Hollik István, Giám đốc Truyền thông của liên minh cầm quyền cánh hữu FIDESZ - KDNP thì viết trên Facebook rằng “hy vọng bộ máy của Joe Biden sẽ không nhấn chìm những kết quả chung” đạt được giữa hai nước dưới thời Donald Trump, và cám ơn tổng thống mãn nhiệm về 4 năm vừa qua.

“Orbán đã chúc mừng hay chưa?” là mối quan tâm của truyền thông Hungary, bởi lẽ ngay tối hôm qua 7/11, đa số lãnh đạo vùng Đông - Trung Âu đã làm điều này, và trong liên minh Visegrád 4 (V-4), duy nhất chỉ có thủ lĩnh Orbán là chưa. Sáng hôm nay, thêm Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić gửi chúc mừng, cho dù ông không quên cám ơn tổng thống mãn nhiệm Donald Trumd “đã lắng nghe những vấn đề của Serbia”.

Tổng thống Alexander Van der Bellen và Thủ tướng Sebastian Kurz của Áo - láng giềng của Hungary - sáng nay cũng đã gửi lời chúc tới người được “xướng danh” là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Telex.hu giật tít “Orbán chúc mừng”, nhưng người nhận không phải là Joe Biden, mà là ông Parragh László, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary, người vừa được bầu lại vào cương vị này ngày 29/10.

Quả là tin lãng xẹt!

Rốt cục, vào trưa nay, Thủ tướng Orbán Viktor cũng gửi lời chúc mừng đến Joe Biden, theo thông cáo của người phụ trách truyền thông, ông Havasi Bertalan cho Hãng Thông tấn Hungary MTI.

Theo đó, ông Orbán viết: “Cho phép tôi chúc mừng Ngài về chiến dịch tranh cử thành công. Chúc Ngài sức khỏe và những thành công liên tục để thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần trách nhiệm vô cùng cao”.

Trưa nay, Tổng thống Áder János cũng gửi thư chúc mừng Joe Biden, theo thông tin Văn phòng Tổng thống chuyển cho Hãng Thông tấn Hungary MTI. Thư nhấn mạnh rằng các mối quan hệ lịch sử Hung - Mỹ được đặt cơ sở trên những giá trị chung, đó là ước vọng tự do truyền thống, và sự cam kết với nền dân chủ của hai dân tộc.

Trong tương lai, Hungary muốn tiếp tục củng cố những mối quan hệ hữu nghị kết nối hai nước, ông Áder János viết. Tổng thống Hungary cũng nói tới khó khăn mà nước Mỹ - và các quốc gia khác trên thế giới - đang phải đối diện: đại dịch Covid-19. Nguyên thủ Hungary còn nhắc tới sự thay đổi khí hậu, một đề tài mà ông quan tâm, và cho rằng cần sự hợp tác quốc tế hiệu quả để giải quyết các vấn đề toàn cầu này.
 
28
 
29
 
30
 
31
 
32

Nguyễn Hoàng Linh


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn