Vụ tấn công Điện Capitol: CƠ QUAN ĐIỀU TRA RÁO RIẾT VÀO CUỘC

Thứ tư - 13/01/2021 02:11

(NCTG) Trong khi Donald Trump có thể “làm nên lịch sử” nếu ông trở thành vị tổng thống duy nhất trong lịch sử Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hai lần bị cơ quan lập pháp luận tội (thủ tục đàn hặc - impeachment), các cơ quan chức năng Mỹ đang ráo riết truy lùng những kẻ đột nhập bất hợp pháp Điện Capitol hôm 6-1, và gây náo loạn chưa từng có trước sự chứng kiến của cả thế giới.

Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump - Ảnh: Brendan Smialowski (AFP)

Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump - Ảnh: Brendan Smialowski (AFP)

Nhà chức trách Hoa Kỳ bắt đầu bắt giữ những người có liên quan đến cuộc tấn công Tòa nhà Quốc hội, nhiều kẻ trong số họ đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho cơ quan điều tra bằng cách lộ diện và không giấu giếm rằng chính họ đã tham gia vụ đột nhập. Không ít người còn khoe khoang “chiến tích” trên các trang mạng xã hội mà họ tham gia.

Trong số đó, có thể nhắc đến một thành viên cơ quan lập pháp thuộc Đảng Cộng hòa - đại diện của tiểu bang Tây Virginia, người đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân cảnh ông ta đột nhập vào Điện Capitol và thậm chí có lúc còn hét lên tên của chính mình: “Derrick Evans đang ở bên trong Điện Capitol”. Được biết, dân biểu Derrick Evans đã từ chức vào thứ Bảy.

Theo Viện Công tố Tối cao Hoa Kỳ, đến nay đã có đủ bằng chứng để khởi tố 13 người với sự cáo buộc về sự tham gia gây rối trong vụ tấn công, nhưng con số đó sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới và tuần tới. Theo một bài báo hôm thứ Hai của Hãng Thông tấn Mỹ AP, ít nhất có 90 kẻ bao vây đã bị bắt giữ, trong khi “Thời báo New York” (The New York Times) đưa tin Viện Công tố Tối cao và cơ quan FBI đang truy lùng hơn 150 nghi can trên phạm vi toàn quốc.

Công tố viên liên bang Michael Sherwin cho biết ông tính tới việc vài trăm người sẽ bị truy tố và chỉ sau nhiều tháng điều tra mới có thể biết được mọi chi tiết. Tin tức về vụ bắt giữ cũng cho thấy vụ đột nhập Điện Capitol thậm chí đã có khả năng biến thành đổ máu. Các nhân viên FBI đã tìm thấy trong người một người đàn ông đến từ tiểu bang Georgia (và bỏ lỡ cuộc bao vây) một súng máy, một súng lục và hàng trăm viên đạn.
 
Ảnh: Alex Edelman (AFP)
Ảnh: Alex Edelman (AFP)

Kẻ này đã bị bắt sau khi gửi tin nhắn với bạn bè rằng ông ta đang về thủ đô và sẽ “tường thuật” trực tiếp khi nổ súng. Trong xe một người đàn ông khác, cảnh sát cũng phát hiện một khẩu súng máy với nhiều băng đạn và 11 lọ chất lỏng dễ bắt cháy napalm tự sản xuất. Nhóm ủng hộ Donald Trump cũng hô vang “treo cổ Pence” sau khi đột nhập vào tòa nhà Quốc hội, ám chỉ Phó Tổng thống Mike Pence đã “bất tuân thượng lệnh”.

Ngay sau khi vụ việc chấn động này xảy ra hôm 6-1, đã có rất nhiều lời chỉ trích nhằm vào cơ quan thực thi pháp luật phụ trách việc bảo vệ Điện Capitol vì đã không chuẩn bị kỹ lưỡng trước cuộc biểu tình do Donald Trump triệu tập, nhiều sai lầm đã khiến những kẻ bao vây có thể đột nhập vào tòa nhà. Lãnh đạo cảnh sát Điện Capitol đã lập tức từ chức và hôm thứ Hai 11-1, hai thành viên của đơn vị cũng bị đình chỉ công tác.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành đối với ít nhất 10 người khác vì hành vi của họ trong cuộc bao vây. Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Ryan nói với báo chí rằng có một video lan truyền trên các trang mạng xã hội quay cảnh một cảnh sát - hiện đã bị đình chỉ công tác - cho thấy anh này chụp ảnh “tự sướng” một cách hòa bình cùng những kẻ tấn công Điện Capitol.

Một người khác thì đội mũ MAGA trên đầu và hướng dẫn những “tín đồ” của Donald Trump đột nhập vào tòa nhà. Các chính khách của Đảng Dân chủ khác đặt giả thiết rằng cảnh sát cũng có thể đã giúp những kẻ bao vây: đáng ngờ là tốp người biểu tình lọt được vào trụ sở của nền lập pháp Mỹ lại biết phải đi đâu trong tòa nhà khổng lồ này.
 
Ảnh: Saul Loeb (AFP)
Ảnh: Saul Loeb (AFP)

Theo tường thuật của “Thời báo New York”, một trong những cảnh sát bảo vệ Điện Capitol đã chỉ đường tới văn phòng của Chuck Schumer, thủ lĩnh của nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện. Đảng viên Dân chủ Jim Clyburn bày tỏ sự nghi ngờ rằng những người biểu tình biết ông thường làm việc ở phòng nào, mặc dù tên của ông thậm chí không được viết ở đó, cho thấy họ có thể nhận được sự giúp đỡ.

Trong khi đó, một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành nhằm vào ít nhất 7 cảnh sát đến từ các thành phố khác sau khi có thông tin họ nằm trong số những kẻ bủa vây Điện Capitol và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên, theo tin của CNN. Cho đến nay, chưa một nhân viên công lực nào bị buộc tội về các sự kiện xảy ra hôm thứ Tư 6-1, theo tổng hợp của mạng 24.hu.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn