Angela Merkel: ĐÌNH CHỈ VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN CỦA DONALD TRUMP LÀ “CÓ VẤN ĐỀ”

Thứ ba - 12/01/2021 01:42

(NCTG) Các nhà điều hành trang mạng xã hội “có trách nhiệm rất lớn trong việc đảm bảo rằng sự thù hận, dối trá và kích động bạo lực đừng làm ảnh hưởng đến truyền thông chính trị”, Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel trả lời trong cuộc họp báo ở Berlin hôm nay, 11-1, khi được giới ký giả hỏi về các sự kiện cuối tuần trước.

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: forbes.com

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Ảnh: forbes.com

Khoảng 0h 30 phút sáng thứ Bảy (theo giờ Châu Âu), Twitter đã đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống mãn nhiệm Mỹ Donald Trump với 88,7 triệu người theo dõi. Việc đình chỉ vĩnh viễn được đưa ra sau khi mạng xã hội này thông báo vào rạng sáng thứ Năm rằng họ sẽ tạm treo tài khoản Twitter của tổng thống  Mỹ trong vòng 12h, sau khi Trump vi phạm các quy tắc Twitter với 3 bài đăng vào ngày 6-1 trong khi những “tín đồ” của ông đột nhập vào Điện Capitol.

Phát ngôn viên Steffen Seibert cho biết sẽ là đúng đắn nếu các nội dung có vấn đề được đánh dấu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tự do ngôn luận là quyền tự do “cơ bản”, theo tường thuật của Hãng Thông tấn Hungary MTI. Một quyền cơ bản chỉ có thể bị hạn chế trong giới hạn do các luật hiện hành ấn định, chứ không theo quyết định của ban quản lý các trang mạng xã hội.

Ông Steffen Seibert cho biết trong cuộc họp báo: “Xét từ góc độ này, thủ tướng thấy có vấn đề khi tài khoản của Tổng thống Hoa Kỳ bị chặn vĩnh viễn”. Theo mạng telex.hu, ngoài bà Angela Merkel, giới tinh hoa chính trị Pháp, các thành viên chính phủ và các nghị sĩ đối lập cũng lên án động thái của Twitter. Theo chính phủ Pháp, quy định về các Big Tech không nên được giải quyết bởi chính giới tài phiệt kỹ thuật số.

Thierry Breton, Cao ủy của Ủy ban Châu Âu phụ trách Thị trường Nội bộ, nhân vật chủ chốt trong nỗ lực điều chỉnh các Big Tech của Liên Âu, đã viết trên tờ Politico rằng việc một CEO có thể hành xử như vậy với Tổng thống Hoa Kỳ "mà không cần bất kỳ sự kiểm tra và cân đối nào là điều khó hiểu”.

Ông cũng cho biết EU đã xác nhận “sức mạnh của những nền tảng này” và nêu bật thiếu sót của Washington và các chính phủ khác - mà ông cho là “gợi nhớ đến miền Tây hoang dã” - trong việc điều chỉnh không gian kỹ thuật số.
 
Quốc vụ khanh Kovács Zoltán - Ảnh: Facebook của nhân vật
Quốc vụ khanh Kovács Zoltán - Ảnh: Facebook của nhân vật

Trong một diễn biến có liên quan, Quốc vụ khanh phụ trách truyền thông và quan hệ quốc tế của nội các Hungary, ông Kovács Zoltán - một nhân vật cánh hữu khét tiếng với những phát biểu càn rỡ - cũng bị Twitter xóa gần 200 người theo dõi mà không hề có thông báo. Ông “nổi khùng” và viết trên mạng Facebook rằng những ngày qua, việc các Big Tech cấm những tiếng nói là họ không thích đã trở thành một thứ “sở thích”.

Những tiếng nói ấy, theo ông, đa phần mang tính bảo thủ, cánh hữu, và việc cấm đoán chúng chứng tỏ rằng sự đa dạng không quá quan trọng đối với các Big Tech, mặc dù họ thường xuyên quảng cáo điều này. Ông Kovács Zoltán còn trích lời George Orwell trong tác phẩm năm “1984”: “Tự do là khi chúng ta có thể tự do tuyên bố rằng hai và hai là bốn. Nếu chúng ta có thể làm được điều đó, mọi thứ khác sẽ tự động đến”.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Donald Trump
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn