PHỦ NHẬN HOLOCAUST, BỊ “CẤM CỬA”

Thứ năm - 25/04/2019 05:35

(NCTG) Đó là trường hợp của sử gia David Irving (81 tuổi), người từng bị án tù giam 3 năm tại Áo vì công khai bác bỏ việc nhiều triệu người Do Thái đã bị thảm sát trong các lò thiêu của Trại tử thần Auschwitz của Đức quốc xã tại Ba Lan.

David Irving, “kẻ phủ nhận holocaust khôn ngoan nhất” (ảnh chụp năm 2010)

David Irving, “kẻ phủ nhận holocaust khôn ngoan nhất” (ảnh chụp năm 2010)

Theo một số báo cáo, trong dịp này, nhà sử học muốn tới thăm một số địa điểm tại Ba Lan và các quốc gia vùng biển Baltic, những nơi từng gắn liền với sự xua đuổi Đức quốc xã và người Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến.

Được tin ấy, Cộng hòa Lithuania đã ra lệnh “cấm cửa” David Irving, không cho vị sử gia này nhập cảnh đất nước trong vòng 5 năm tới. Quyết định này đã được đưa ra căn cứ những thông tin mà Bộ Ngoại giao Lithuania được biết tới.

Tin được đưa ra bởi một phát ngôn viên của Sở Di trú trực thuộc Bộ Nội vụ Lithuania và do Hãng Thông tấn BNS loan vào thứ Tư 24-4-2019. Lệnh cấm nhập cảnh được đưa ra với David Irving có hiệu lực tới ngày 15-4-2024.

Phát biểu với BNS, Ngoại trưởng Lithuania, ông Linas Linkevicius khẳng định: Irving là kẻ “phủ nhận holocaust và việc tuyên truyền những tư tưởng ngợi ca lãnh tụ quốc xã Adolf Hitler của ông ta là hành vi phạm tội tại xứ sở Lithuania”.

Chúng ta không thể cho phép những hành vi phạm tội ấy xảy ra ở đây”, vị ngoại trưởng nhấn mạnh. Từ nhiều thập niên nay, David Irving được biết tới như “kẻ phủ nhận holocaust khôn ngoan nhất”, với nhiều công trình giả mạo.

Thảm cảnh của người Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến - chừng 7 triệu người bị giết hại trên quy mô công nghiệp, trong đó 1/10 là người Do Thái từ Hungary - cho tới nay, được coi như một “mặc định”, không được phép bác bỏ.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hungary, luật định cấm việc phủ nhận holocaust, được xem như “sự nhục nhã và tàn phá của nhân loại” mà “không lời lẽ nào có thể diễn tả nổi”, sự lầm lạc một thời của nước Đức...

Nguyễn Hoàng Linh, theo index.hu


 
 Từ khóa: holocaust
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn