MEDVEDEV CÓ THỂ TRỞ THÀNH TỔNG THỐNG… LÙN NHẤT THẾ GIỚI!

Thứ ba - 11/03/2008 03:07

(NCTG) Dmitri Medvedev - tân tổng thống Liên bang Nga - đang tranh danh hiệu “nguyên thủ quốc gia lùn nhất thế giới” với Kim Chính Nhật, nhà độc tài Bắc Hàn.

Chủ tịch Bắc Hàn Kim Chính Nhật (ảnh chụp ở tư thế này không cho thấy chiều cao của ông)

Theo tờ “Guardian”, cho đến cuộc bầu cử tổng thống Nga vừa rồi, trong một thời gian dài, vị lãnh tụ Bắc Hàn (cao 1m62) – không hề có đối thủ trong danh sách những vị nguyên thủ có chiều cao khiêm tốn. Đối thủ đáng gờm duy nhất của họ Kim là vị tổng thống Pháp (gốc Hung) Nicolas Sarkozy (1m68); tuy nhiên, đến giờ, Kim Chính Nhật phải tranh giành từng mi-li-mét để giữ ngôi vị đứng đầu với Medvedev, vì nhà kỹ trị Nga này cũng cao vừa đúng 1m62. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều thanh niên Nga, trong blog (nhật ký cá nhân), đã gọi tân tổng thống của mình là “chàng lùn”.

Dmitri Medvedev (giữa) cùng tổng thống Serbia Boris Tadic tới thăm Vương cung Thánh đường Saint Sava tại thủ đô Belgrade (ảnh chụp này cho thấy Medvedev có chiều cao khá khiêm nhường)

Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, Medvedev và Kim Chính Nhật vẫn cao hơn nhiều vị nguyên thủ khác, nay đã tạ thế hoặc mãn hạn. Có thể kể đến, ở đây, tổng thống Mexico Benito Juárez (thế kỷ XIX), với chiều cao chừng 1m35, thủ tướng Áo Engelbert Dollfuss (1932-34, 1m48) hoặc thủ tướng đầu tiên của Israel David Ben Gurion (1m50). Ngoài ra, một số tên tuổi khác cũng cần được nhắc đến trong bảng xếp hạng các “chú lùn” từng có thời giữ cương vị cao nhất tại các quốc gia: Đặng Tiểu Bình (Trung Quốc), Yasser Arafat (Palestine) và Nikita Khrushchev (Liên Xô). Hoàng đế Pháp Napóleon (1m55) cũng có thể liệt vào danh sách này, tuy nhiên, gần đây, vài sử gia cho rằng ông phải cao hơn thế chừng 10cm.

Giả thiết rằng tân tổng thống Dmitri Medvedev hẳn sẽ không khoái chí gì với danh hiệu nhất nhì trong vụ này, các phóng viên nhiếp ảnh báo chí ở Nga thường cố gắng chụp hắt ông từ dưới lên. Ê-kíp tư vấn cho Medvedev cũng khuyên ông nên đi trước đám đông một vài bước, để có được tầm vóc thích hợp trong các “pô” ảnh phóng sự.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn