QUỸ NOBEL ĐOẠN TUYỆT VỚI KÊNH TRUYỀN HÌNH CHẤP NHẬN KIỂM DUYỆT

Chủ nhật - 27/04/2008 18:18

(NCTG) Năm ngoái, Đài Truyền hình Trung Quốc đã kiểm duyệt bài phát biểu (trong lễ trao Giải Nobel) của chủ tịch Quỹ Nobel (Nobel Foundation) và theo Ban điều hành Quỹ, lẽ ra, Kênh truyền hình Thụy Điển TV4 không được cho phép điều này.

Lễ trao giải Nobel thường niên vào ngày 10-12

Được biết, TV4 là kênh truyền hình mà Quỹ Nobel có thỏa thuận độc quyền để truyền hình buổi lễ trao tặng Giải Nobel. Truyền hình Trung Quốc, khi “tiếp sóng” của TV4, đã “tự tiện” kiểm duyệt bài phát biểu nói trên.

Kiểm duyệt là điều không thể hòa hợp với hệ giá trị của chúng tôi. Chúng tôi không thể chấp nhận được nó” – ông Michael Sohlman, chủ tịch Quỹ Nobel, tuyên bố. Ông khẳng định: hợp đồng giữa Quỹ Nobel và TV4 loại trừ khả năng kiểm duyệt.

Phía TV4 biện bạch rằng Đài Truyền hình Trung Quốc và Tập đoàn Truyền thông Thượng Hải – hai nhóm truyền thông đã thắng trong cuộc đấu thầu để nhần quyền truyền hình sự kiện này tại Trung Quốc – đã vi phạm thỏa thuận không kiểm duyệt mà họ đã ký TV4. Trên trang chủ của TV4, kênh truyền hình này cũng thông báo rằng Truyền thông Nobel (Nobel Media) đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Tv4 vì vụ kiểm duyệt nói trên; đồng thời, TV4 cho biết họ không chia sẻ với quan điểm với Truyền thông Nobel, theo đó, có thể dựa vào sự việc này để phá hợp đồng.

Như đã biết, Quỹ Nobel được thành lập trên cơ sở chúc thư ngày 27-11-1895 của nhà khoa học Alfred Nobel. Quỹ này hàng năm quyết định về các giải Nobel chuyên môn và Nobel Hòa bình. Lễ trao giải Nobel năm ngoái, theo thông lệ, đã được tổ chức vào ngày 10-12, đúng vào ngày mất của Alfred Nobel.

Trần Lê, Theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn