Chùm ảnh về CUỘC DIỄU BINH “GỢI NHỚ QUÁ KHỨ XÔ-VIẾT” Ở MOSCOW

Thứ sáu - 09/05/2008 22:48

(NCTG) 9-5 là ngày kỷ niệm chấm dứt Đệ nhị Thế chiến trên chiến trường Châu Âu. Đối với người Nga, đây là Ngày Chiến thắng phát-xít Đức, một trong vài đại lễ mang tầm quốc gia của đất nước.

Thiết giáp trên Hồng Trường Moscow - Ảnh: AFP

Sau 18 năm, nước Nga mới tổ chức một cuộc diễu binh hoành tráng và ngoạn mục đến thế tại trung tâm thủ đô Moscow như vào ngày hôm nay 9-5-2008. Đặc biệt, cuộc diễu binh diễn ra vỏn vẹn hai ngày sau cuộc chuyển giao quyền lực đầy tính “happy-end” giữa Vladimir Putin và Dmitry Medvedev.

Các ký giả quốc tế nhận thấy sự hiện diện của các phương tiện quân sự tối tân nhất ở Hồng Trường, cùng những lá cờ đỏ búa liềm thời Xô-viết và Vladimir Putin, trên cương vị tân thủ tướng, nhưng vẫn là một “Sa hoàng” trong mắt đa số cư dân Nga…

Chùm ảnh về Ngày Chiến thắng của AFP:

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn