BẮC HÀN: ĐỘNG ĐẤT, PHẢI CỨU... CHÂN DUNG LÃNH TỤ ĐẦU TIÊN!

Thứ hai - 21/07/2008 22:32

(NCTG) Tại Bắc Hàn, gia đình nào cũng bắt buộc phải treo ảnh lãnh tụ và nếu có động đất xảy ra, nhiệm vụ đầu tiên của người dân là phải... cứu chân dung lãnh tụ!

Kim Nhật Thành (phải) và con trai, Kim Chính Nhật

Mặc dù Bắc Hàn - và nói chung, bán đảo Cao Ly - không nằm trong khu vực hay có địa chấn, nhưng để "phòng ngừa hậu họa", tờ "Rodon Sinmun" - cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng Lao động (Đảng Cộng sản) Bắc Hàn - số ra ngày thứ Hai 21-7-2008 đã có ba bài viết trả lời câu hỏi "cần làm gì khi có động đất".

Một bài báo cho hay: nếu địa chấn diễn ra, nhiệm vụ quan trọng nhất tại các công sở, xí nghiệp và khu dân cư là "bảo quản an toàn và gìn giữ" chân dung Lãnh tụ Vĩ đại Kim Nhật Thành (Kim Il Sung , đã qua đời năm 1994, được Hiến pháp Bắc Hàn xem là "Chủ tịch Vĩnh cửu"), Lãnh tụ Kính yêu Kim Chính Nhật (Kim Jong Il, hiện đang "ngự trị" đất nước với các chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHDCND Triều Tiên, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Triều Tiên, tư lệnh Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên và tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên) và thân mẫu của ông là bà Kim Jong-suk, người vợ đầu của Kim Nhật Thành. Ngoài ra, tất cả tượng và tượng bán thân của những vị nói trên cũng phải được "bảo toàn".

Có những luật định quy định nghiêm ngặt hình ảnh của "bộ tam" kể trên, và gia đình nào cũng phải treo chúng trên tường...

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn