DÂN GHIỀN THUỐC LÁ CHÂU ÂU: SẼ PHẢI HÚT NHANH HƠN

Thứ ba - 05/08/2008 22:33

(NCTG) Theo quyết định của Ủy ban Châu Âu, từ năm 2011 trở đi, trên lãnh thổ Liên hiệp Châu Âu, chỉ được tiêu thụ loại thuốc lá sẽ tự... tàn lửa nếu trong vòng 1 phút không được người hút "rít" một hơi.

Năm ngoái, tất cả 27 nước thành viên của EU đã thông qua một đề xuất, theo đó cần đưa loại thuốc lá "tự tàn lửa" vào sử dụng để tránh hỏa hoạn. Hiện tại, Ủy ban Châu Âu đã đưa ra điều luật tương ứng với đề xuất trên.

Loại thuốc lá "tự tàn lửa" này dùng loại giấy cuốn khác với loại thuốc là "truyền thống" hiện tại. Tuy nhiên, giá cả loại giấy này không đắt hơn, nên Ủy ban Châu Âu hy vọng rằng điều luật mới sẽ không khiến thuốc lá bị đắt lên.

Theo thống kê, hàng năm, có tới hơn một chục ngàn vụ hỏa hoạn xảy ra ở Châu Âu do tệ hút thuốc không cẩn trọng, khiến vài trăm người bị thiệt mạng. Những tai nạn "thường nhật" nhất là do hút thuốc trên giường, rồi bỏ quên, nhưng con số các vụ cháy rừng do tàn thuốc.

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn