PHẠT 1 KRONE CHO MỖI LẦN NÓI TIẾNG HUNGARY

Thứ bảy - 29/03/2008 18:03

(NCTG) Tại một trường phổ thông Slovakia ở làng Lég (gần thủ đô Bratislava), học sinh nói tiếng Hung sẽ bị phạt 1 Krone mỗi lần! Đó là cách của một nữ giáo viên Slovakia không biết tiếng Hung để “trừng phạt” các em học sinh muốn sử dụng tiếng Hung.

Lég, nơi học sinh nói tiếng Hung bị phạt tiền

Sự việc này được tờ báo Hung ngữ “Từ mới” (Új Szó) thuật lại trong số báo ra ngày thứ Sáu qua. Lég là một làng ở Slovakia mà cư dân gốc Hung chiếm ba phần tư, tuy nhiên, cô giáo Elena Mészárosová dạy các môn Giáo dục Công dân, Nghệ thuật Tạo hình và Đạo đức thì lại không hề biết một câu tiếng Hung nào. Đã có tới 36 năm trong nghề, người giáo viên này mở ra một quỹ mang tên Quỹ Học đường và phạt 1 Krone bất cứ học sinh nào nói tiếng Hung trong trường.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết họ không hề hay biết gì về “phương pháp giáo dục” của cô Elena Mészárosová, cũng không biết cô áp dụng nó từ khi nào và bao nhiêu tiền đã được đổ vào Quỹ Học đường của cô từ khoản tiền phạt ấy. Hiện tại, cô Elena Mészárosová đang đi vắng và trường đang chờ cô về để giải trình. Tuy nhiên, bà hiệu trưởng Jarmila Handziarová thì cho rằng các học sinh lớp Tám đã ỷ lại cô giáo hiền và không nói được tiếng Hung, “nên cố tình dùng tiếng Hung để chọc tức cô!” Dầu sao đi nữa, biện pháp trừng phạt cũng đã được nhà trường chấm dứt ngay lập tức, sau khi báo chí đưa tin.

Lég là một làng nhỏ, có vỏn vẹn 2.400 nhân khẩu. tại đây có hai ngôi trường: trường Slovakia và trường Hungary. Trong năm nay, có 123 học sinh đăng ký vào trường Slovakia, còn trường Hungary chỉ có 9 học sinh. Theo thông tin của báo “Từ mới”, trong trường Slovakia, 80-85% học sinh là thuộc các gia đình gốc Hungary.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn