LIÊN BANG NGA: DMITRI MEDVEDEV “ĐẮC CỬ” VỚI SỐ PHIẾU KỶ LỤC

Thứ hai - 03/03/2008 18:59

(NCTG) Phó thủ tướng Nga Dmitri Medvedev, sự lựa chọn chính thức của “Sa hoàng” Putin và các chính đảng thân Điện Kremlin, “chỉ” nhận được 70,2% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga ngày hôm qua (2-3-2008).

Tân tổng thống Liên bang Nga Dmitri Medvedev - Ảnh: AFP

Tỉ lệ này có thể coi là “không đạt mức kế hoạch” trong một cuộc đua mà các đối thủ còn lại không hề có khả năng được lên tiếng một cách tử tế trên các phương tiện truyền thông mùa tranh cử, vì vậy, như thể để “bù lại”, sáng sớm nay, Trung tâm Bầu cử tại Moscow đã loan tin Medvedev nhận được số phiếu bầu kỷ lục: 50,4 triệu! (Kỷ lục cũ do người tiền nhiệm Vladimir Putin giữ: 49,6 triệu phiếu, năm 2004).

Trên cơ sở 97% số phiếu bầu được đếm, các ứng viên còn lại nhận được tỉ lệ như sau: Genady Dyuganov (Đảng Cộng sản Liên bang Nga, 17,8%), Vladimir Zhirinovsky (Đảng Dân chủ - Tự do Nga, 9,4%) và Andrei Boganov (Đảng Dân chủ Nga, 1,3%). Đáng chú ý về thành phần “phong phú” của các ứng viên trong kỳ bầu cử này: một đảng viên cộng sản, một kẻ cực đoan xu hướng tân phát-xít, và một nhân vật đối lập “làm vì” do Điện Kremlin tạo dựng!

Truyền thông Châu Âu, từ trước mốc 2-3-2008, đã lên tiếng phê phán và đặt dấu hỏi về sự trong sạch của kỳ bầu cử. Theo tờ “Süddeutsche Zeitung” (Đức), trong ngày Chủ nhật vừa qua, nền dân chủ đã bị tước đoạt khỏi yếu tố căn bản nhất. Tờ báo này cảnh báo: Medvedev sẽ không dễ dàng trên “ngai vàng” như người tiền nhiệm của ông: giá dầu thô đang lên cao, nhưng nền kinh tế Nga đã qua giai đoạn phát triển với tất cả sức lực của nó.

“Financial Times Deutschland” thì phê phán việc các đối thủ đáng kể của Medvedev đã bị ngăn chặn trong quá trình tranh cử, phe đối lập không được tổ chức những cuộc hội họp lớn. Nhật báo kinh tế “Handelsblatt” chĩa mũi dùi vào thể chế chính trị Nga, cho rằng nước Nga thiếu vắng mọi hoạt động kiểm tra dân chủ, không có đối trọng và không dựa trên nền tảng những đồng thuận.

Một ngày sau cuộc bầu cử, các lãnh tụ đối lập đã triệu tập các tín đồ tham dự biểu tình ở Moscow và Saint Petersburg, nhưng ở thủ đô Liên bang Nga, chính quyền đã không cho phép họ xuống đường. Tại Moscow, vào chiều thứ Hai 3-3-2008, các lực lượng cảnh sát đặc biệt đã giải tán một cuộc biểu tình của đảng đối lập Nước Nga khác: từng người biểu tình bị tách khỏi đám đông và chở đến cơ quan nội vụ gần nhất. Một giờ sau, ở Saint Petersburg, hàng ngàn người đã tham gia biểu tình, trong số đó có cựu vô địch Cờ vua Thế giới, đại kỳ thủ Garry Kasparov và ông Eduard Limonov, người đứng đầu Đảng Bolshvik Dân tộc (đã bị giải thể). Theo tin từ địa phương, trái với thông lệ, lần này, có khá ít cảnh sát đi “tháp tùng” và theo dõi đoàn biểu tình.

Trần Lê, theo [index] và MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn