BA LAN: TRẢ THUẾ BẰNG... HIẾN MÁU

Chủ nhật - 24/02/2008 21:08

(NCTG) Theo tin từ báo chí Ba Lan, cơ quan Thuế vụ xứ này đã cho phép các công dân được trả một phần thuế cá nhân bằng... hiến máu, do Ba Lan đang bị thiếu máu trên phạm vi toàn quốc.

Mỗi kỳ hiến máu như thế, người dân được trừ một khoản thuế tương đương với 10.000 Ft (gần 60 USD). Các bệnh viện và cơ sở y tế sẽ cấp giấy chứng nhận cho người hiến máu theo từng lít máu hiến tặng, giấy này sẽ được gửi lên Phòng Thuế và được khấu trừ vào khoản thuế mà họ khai.

Trả lời phỏng vấn báo chí, một người dân ở vùng Bialystok tên là Dariusz Gryka thuật lại: trước đây, từ một người bạn làm nghề kế toán, ông bắt đầu thường xuyên hiến máu từ năm ngoái, mỗi năm ba lần. "Bõ đấy!", ông nói và cho biết thêm: "Rất nhiều người quen của tôi chọn hình thức "đóng thuế" này lắm".

Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn